Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề mộc, hai anh em Lương Văn Tuấn và Lương Tiến Thành ở làng mộc Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang hàng ngày quan sát thấy những phần gỗ thừa, gỗ vụn trong làng nghề thường bỏ đi hoặc bán làm củi đốt với giá trị rất thấp.

Trong một lần tình cờ tìm hiểu trên Internet, thấy người nước ngoài ứng dụng nhựa epoxy resin quá ấn tượng, Tuấn mới tìm hiểu và muốn ứng dụng tại làng nghề của địa phương. Từ đó, họ tận dụng những thứ tưởng chừng như bỏ đi giữa làng nghề mộc, tái chế và sáng tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao như mặt bàn với hình dạng độc đáo hay những đồ trang trí nội thất đẹp mắt.

Trung bình mỗi tháng anh em Tuấn, Thành làm được  20-30 sản phẩm. Hầu hết các mặt hàng đều sản xuất theo dạng đơn đặt hàng.

Không chỉ vậy, Tuấn còn mở kênh YouTube hướng dẫn làm đồ tái chế từ vỏ cây, thủy tinh, gỗ vụn,... giúp mọi người biến những phế phẩm thành đồ có ích để bảo vệ môi trường và tăng thêm thu nhập, tạo ra giá trị kinh tế cho bản thân.

Đức Yên