Ngày 23/7, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp giao ban báo chí quý 2/2024. Tại cuộc họp, ông Tăng Vũ Em, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho biết, đã hết thời hạn nhưng ông H.A.T. (41 tuổi, ngụ TP Cà Mau) - chủ biệt thự xây trái phép vẫn chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

ông Tăng Vũ Em.jpg
Ông Tăng Vũ Em thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: T.L

“Thời hạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến ngày 20/7, nay đã hết hạn. Địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện quy trình cưỡng chế, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau nhấn mạnh.

Như đã đưa tin, cuối năm 2022, tài khoản Facebook H.T liên tục chia sẻ hình ảnh, phát trực tiếp quá trình xây dựng biệt thự được giới thiệu là "đẹp nhất tỉnh Cà Mau". Qua kiểm tra, công trình này xây dựng trên phần đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và bị đề nghị tạm ngừng thi công.

Cả 2 thửa đất này không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn, do không phù hợp với quy hoạch xây dựng.

biet thu ca mau.jpg
Toàn cảnh "biệt thự đẹp nhất Cà Mau". Ảnh: T.H

Sau đó, ông T. bị cơ quan chức năng buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tưởng chừng căn biệt thự sẽ được tháo dỡ thì UBND TP Cà Mau lại có quyết định sửa đổi, bổ sung một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến căn biệt thự.

Theo quyết định trên, toàn bộ nhà chính, nhà phụ, nhà gỗ… với diện tích 2.261,58m2 được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn. Một số hạng mục khác như hàng rào, tiểu cảnh buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Đến ngày 12/4, UBND TP Cà Mau cho ông T. được chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn, diện tích hơn 583m2, tại xã Tân Thành, TP Cà Mau; thời gian sử dụng lâu dài. 

Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày ban hành thì chính quyền TP Cà Mau lại thu hồi quyết định này với lý do “sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản”.

Ông T. cho biết, việc chuyển đổi hơn 583m2 chỉ phải nộp khoảng 3 tỷ đồng, trong khi đó chuyển đổi hơn 2.260m2 thì lên đến gần 10 tỷ đồng. Chủ biệt thự "than khó khăn về tài chính”, không đủ điều kiện để làm thủ tục chuyển đổi toàn bộ diện tích.