Tới 5.000 người biểu tình chống chính phủ đã tụ tập ở Sukhum, Abkhazia đòi cải tổ và yêu cầu Tổng thống, chính phủ của nước cộng hòa được công nhận một phần ở Nam Caucasus phải từ chức, RT đưa tin.

{keywords}

Cuộc biểu tình hôm 27/5 diễn ra ở trung tâm thủ đô nước Cộng hòa này do một nhóm đối lập đoàn kết đứng ra tổ chức. Nhóm này cho rằng những hành động của chính phủ có thể hủy hoại đất nước.

"Quốc gia này đang bị hủy hoại vì chỉ dựa vào viện trợ bên ngoài, không có sự thấu hiểu hay một kế hoạch nào đó cho phát triển tương lai", cổng thông tin địa phương Nyzhnaya Gazeta trích lời ông Vitaly Gabnia, chủ tịch hội cựu chiến binh Arua cho biết.

"Một đất nước không thể có chủ quyền khi 2/3 ngân sách được tạo lập bằng sự trợ giúp của một quốc gia khác", ông Gabnia nói thêm khi đề cập tới sự trợ giúp tài chính của Nga cho cộng hòa này.

Những người biểu tình cũng đổ lỗi cho chính phủ về việc cai trị yếu kém, tham nhũng, tình trạng trì trệ của đất nước và kêu gọi cả chính phủ, tổng công tốc, người đứng đầu hai vùng từ chức. Người biểu tình cũng kêu gọi Tổng thống Aleksandr Ankvab từ chức.

Các lãnh đạo đối lập sau đó đã hội đàm với Tổng thống Ankvab trong khoảng 2h. Trong các cuộc thương thuyết, một đám đông những người biểu tình đã phong tỏa tòa nhà chính quyền, kêu gọi Tổng thống xuất hiện và đối thoại với họ.

Những người ủng hộ ông Ankvab cũng tập trung tại khu vực trên. Itar-Tass đưa tin, một số người bị thương khi tình hình trở nên bạo lực. Tuy nhiên, RIA Novosti cho biết, không có cuộc đụng độ nào giữa hai bên.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống, Raul Khadzhimba – người đứng đầu Diễn đàn của đảng Nhân dân Abkhazia thống nhất, đã phát biểu trước những người biểu tình, nói rằng Hội đồng điều phối đối lập sẽ giữ vai trò lãnh đạo lâm thời với nước cộng hòa này. Bài phát biểu được hoan nghênh bằng những tiếng vỗ tay.

Tuy nhiên, một quan chức chính quyền cấp cao nói với Itar-tass rằng chính phủ hiện kiểm soát tình hình ở Sukhum và toàn nước Cộng hòa này nói chung. Nguồn tin không nêu tên này cũng lên án các bản tin rằng ông Ankvab đã đồng ý giải tán chính phủ.

Nga chính thức công nhận Abkhazia và Nam Ossetia độc lập vào tháng 8/2008, ngay sau cái gọi là "cuộc chiến 5 ngày", bùng nổ sau khi Grudia tấn công thủ phủ Tskhinval của Nam Ossetia.

  • Hoài Linh