Trong thư, Bill Gates còn đề cập đến tham vọng giúp mọi người xóa nghèo, cứu sống thêm nhiều người, cải thiện điều kiện sống. Đây là năm thứ 6 ông cùng vợ gửi lá thư thường niên có nội dung và đối tượng người nhận mở. Khác với mọi năm chỉ tập trung vào hoạt động của quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates, năm nay, nhà sáng lập Microsoft muốn xóa tan những định kiến nước nghèo phải chịu phận nghèo, cứu viện nước ngoài là sự lãng phí còn cứu sống mạng người chỉ làm cho dân số tăng lên.
“Có người nói rằng thế giới không tốt lên mà vẫn cứ nghèo, ốm và dần đông đúc thêm. Chúng tôi lại có cái nhìn khác, rằng thế giới đang tốt lên và trong hai thập kỷ tới, nó sẽ tốt hơn”, Gates viết trong lá thư dài 16 trang.
Nếu xét tới GDP trên đầu người, số liệu chỉ ra các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil hay thậm chí Botswana đều từng bị xem là nước nghèo nhưng nay đã có nền kinh tế phát triển.
Tại châu Phi, khu vực thường bị đánh giá là vô vọng, tuổi thọ trung bình đã tăng kể từ những năm 1960 bất chấp đại dịch HIV. Trẻ em cũng được đến trường nhiều hơn, ít người ở trong cảnh bần cùng hơn.
![]() |
“Tôi đủ lạc quan về những điều này để đưa ra dự đoán riêng. Tới năm 2035, gần như sẽ không còn nước nghèo trên thế giới”.
Ông phản bác lại nhận định viện trợ nước ngoài là cả một sự lãng phí vì chúng thường bị quan tham tham nhũng hay nước nhận viện trợ sẽ phụ thuộc vào nó. Na-uy, quốc gia viện trợ hào phóng nhất thế giới, chỉ chi 3% ngân sách cho hoạt động này. Tại Mỹ, khoản viện trợ trung bình 30 tỷ USD/năm chỉ chiếm chưa đầy 1% ngân sách, trong đó 11 tỷ USD dành cho vắc-xin, màn và các đồ dùng khác.
Vắc-xin ngừa sởi, xóa bỏ bệnh đậu mùa, kiểm soát được bệnh lao tại Trung Quốc và kế hoạch “tiêu diệt” bệnh bại liệt tại Mỹ Latinh đều chỉ làm thông qua viện trợ nhân đạo.
“Viện trợ nhân đạo là khoản đầu tư khổng lồ. Khi nhìn vào bao nhiêu đứa trẻ đã được cứu sống trong hơn 30 năm qua và bao nhiêu người đã sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, tôi cảm thấy lạc quan về tương lai”.
Vợ của ông, Melinda Gates, viết một mục trong lá thư về nhận định cứu sống nhiều người gây ra dân số đông. Các nước như Brazil đều giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Khi nhiều đứa trẻ được cứu sống hơn, cha mẹ chúng sẽ giữ quy mô gia đình nhỏ hơn.
Trong cuộc phỏng vấn hôm 21/1, Bill Gates nói rõ hơn về âm điệu lạc quan trong lá thư của mình. Ông cho rằng những bài báo về các nước nghèo tràn ngập hiện nay đều viết về thảm họa tự nhiên, bất ổn chính trị, tham nhũng đã ngăn cản mọi người hiểu về tiến bộ đã gặt hái được.
Theo ông, các quốc gia càng phát triển càng phải làm nhiều hơn để giải quyết các vấn đề phát sinh từ tăng trưởng như tiêu thụ năng lượng hay thay đổi khí hậu.
Quỹ Bill & Melinda Gates là tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới. Quỹ đã trao tặng 28,3 tỷ USD kể từ khi thành lập 13 năm trước.
