Trước hết điều này thể hiện ở công tác xóa đói giảm nghèo - một trong những nhiệm vụ được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến các xã, phường đặc biệt quan tâm.

Theo đó, sau 2 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2004-2005, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 8,56% (12.938 hộ) trên tổng số hộ dân vào đầu năm 2004 đã giảm xuống còn 4% (6.040 hộ) vào cuối năm 2005.

{keywords}
Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

Giai đoạn 2006-2010, thực hiện chuẩn nghèo mới theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg, số hộ nghèo của toàn tỉnh từ 11,2% (19.206 hộ) trên tổng số hộ dân vào đầu năm 2006 đã giảm xuống còn 4,30 % (9.486 hộ) vào cuối năm 2010.

Giai đoạn 2011-2015, thực hiện chuẩn nghèo theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, đầu năm 2011, toàn tỉnh có 15.740 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo DTTS là 6,932 hộ, chiếm 44,04% hộ nghèo của tỉnh. Đến cuối năm 2015 giảm còn lần lượt là 7.224 hộ nghèo, chiếm 2,96% dân số tỉnh, trong đó, hộ nghèo DTTS là 3.479 hộ, chiếm 48,16% số hộ nghèo toàn tỉnh.

Giai đoạn 2016-2020, thực hiện chuẩn nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, đầu năm 2016, toàn tỉnh có 14.627 hộ nghèo, chiếm 6,15% dân số, trong đó, hộ nghèo là người DTTS là có 6.490 hộ, chiếm 44,37%. Đến năm 2018, toàn tỉnh còn 8.614 hộ nghèo, chiếm 3,55% trên tổng số hộ dân, tương đương giảm 2,6% so năm 2016, trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 4.545 hộ chiếm 52,76%, giảm 1.945 hộ nghèo là người DTTS so năm 2016.

Trong 15 năm qua, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 115,8 tỷ đồng và đã làm mới 6.238 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là đồng bào DTTS trong tỉnh trị giá trên 75 tỷ đồng.

Đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các DTTS của tỉnh cũng không ngừng được nâng cao. Tỉnh đã xây dựng được 214 nhà văn hóa cộng đồng, thôn ấp theo đặc trưng phong tục, tập quán của từng vùng đồng bào dân tộc

Công tác giáo dục - đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực được tỉnh chú trọng đầu tư. Đến nay tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 98%, trẻ đi học mẫu giáo đạt 96%. 100% số xã, phường, thị trấn được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đạt chuẩn quốc gia phổ cập trung học cơ sở; 6/11 trường đạt chuẩn quốc gia phổ cập trung học phổ thông; có 101/462 trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng cao. Những năm qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 28 trạm y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Hiện 100% đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng sâu, vùng xa được miễn viện phí khi vào điều trị tại các cơ sở nhà nước.

Bài: Mỹ Hòa - Nhóm PV
Ảnh: Mai Hương - Nhóm PV