Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các nhà đầu tư 

Hôm 24/5, tại thành phố Sydney (Australia) đã diễn ra tọa đàm xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư mới tại tỉnh Bình Phước.

Bình Phước là địa phương có vị trí chiến lược, thuận lợi trong việc tiếp cận các sân bay, cảng, nằm trong đầu mối kinh tế phía Nam của Việt Nam, khu vực chiếm 50% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam.

Một góc tỉnh Bình Phước

Một trong những yếu tố nữa giúp Bình Phước gây ấn tượng là chính phủ trung ương và chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai chính sách cởi mở và đi kèm với các hình thức khuyến khích đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Các dự án liên quan đến sản xuất và chế biến chiếm hơn 25% tổng các dự án mà các doanh nghiệp Australia đầu tư tại Việt Nam hiện nay, và đây cũng là lĩnh vực mà Bình Phước có nhiều điều kiện thuận lợi.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, đã giới thiệu về các thế mạnh, nhu cầu cũng như những chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, cộng với quyết tâm và khát vọng vươn lên, tỉnh Bình Phước cơ bản đã hoàn thiện khung các chủ trương, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và đã tích hợp trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có danh mục các dự án trọng điểm, ưu tiên thu hút đầu tư nhằm đưa Bình Phước trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, cho biết với “nền tảng 4 tốt” là hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt, dịch vụ công tốt, tỉnh Bình Phước xác định mục tiêu hướng đến là đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các nhà đầu tư.

Tỉnh Bình Phước cũng đã ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch; chính sách nhà ở xã hội nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người lao động.

Ngoài ra, tỉnh đã lập quy hoạch các khu đô thị mới, với đầy đủ tiện ích, khu vui chơi giải trí gắn với thương mại dịch vụ, đảm bảo hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học, đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia và người có thu nhập cao.

Với những thế mạnh và tiềm năng nói trên, bà Trần Tuyết Minh kêu gọi các doanh nghiệp Australia đầu tư vào những lĩnh vực mà Bình Phước quan tâm thu hút đầu tư như hạ tầng khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, các dự án công nghiệp chế biến, logistics, công nghệ thông tin, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, các dự án tạo ra giá trị gia tăng cao…

Thị trường mới, năng động, nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư New Zealand

Trước đó, hôm 23/5, Đoàn công tác tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc và kết nối với gần 30 doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, chế biến nông sản, công nghiệp, thương mại, khách sạn.

Bình Phước là một thị trường mới, năng động có nhiều tiềm năng, phù hợp với yêu cầu và là cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư New Zealand trong thời gian tới. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có mặt tại Bình Phước đang tăng lên nhanh chóng.

Hiện Bình Phước có 375 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 3,516 tỷ USD, tuy nhiên chưa có nhà đầu tư nào đến từ New Zealand và ngược lại cũng chưa có nhà đầu tư nào của Bình Phước đầu tư tại New Zealand. Vì vậy, hội nghị gặp gỡ này sẽ là dấu mốc quan trọng, kết nối và mở ra cơ hội hợp tác mới cho cả hai bên. Đặc biệt là trong các lĩnh vực tỉnh Bình Phước kêu gọi đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ thêm, Bình Phước cam kết luôn sát cánh và đồng hành với doanh nghiệp. Các cơ quan chuyên môn và các cấp chính quyền trong tỉnh luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài khi hoạt động tại tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Bình Phước sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư New Zealand đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Nhất là các dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến (chế biến gỗ, cao su, thực phẩm); công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo, đặc biệt là công nghiệp điện tử, hàng tiêu dùng; công nghiệp công nghệ cao; phát triển hạ tầng công nghiệp; phát triển đô thị, khách sạn; thương mại, dịch vụ, vận tải, logistics; đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực… Đây là các lĩnh vực mà Bình Phước rất quan tâm, mong các nhà đầu tư New Zealand đến với Bình Phước.

Phước Long (tổng hợp)