Ảnh minh họa

BKIS: Hacker sẽ nhắm vào lĩnh vực tài chính

ICTnews - Bkis cho hay năm 2007 có 342 trang Web của Việt Nam bị tin tặc trong và ngoài nước tấn công. Nhiều trang Web của công ty chứng khoán, cơ quan chính phủ để hổng cho hacker lợi dụng.

Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Bách khoa BKIS cho biết khảo sát của trung tâm còn phát hiện 140 trang Web có lỗ hổng nghiêm trọng, trong đó có những trang .gov.vn (thuộc Chính phủ) đã bị hacker nước ngoài kiểm soát và gắn mã độc. Một khảo sát của Bkis với 60 trang Web của các công ty chứng khoán cũng phát hiện thấy có 40% có lỗi nghiêm trọng, có thể bị hacker lợi dụng thay đổi thông tin kết quả giao dịch, sửa đổi chỉ số chứng khoán, đưa các thông tin thất thiệt về thị trường.

“Tình trạng này còn tiếp diễn, không chỉ thị trường chứng khoán mà an ninh mạng quốc gia có thể sẽ bị ảnh hưởng”, Bkis cảnh báo.

Dự báo trong năm 2008, theo Bkis, giới hacker sẽ chuyên nghiệp và tinh vi hơn, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Những vụ hacker tấn công do thiếu nhận thức hay để thể hiện mình sẽ giảm. Có thể sẽ xuất hiện liên kết giữa hacker và một số đối tượng chơi chứng khoán nhằm trục lợi bằng cách thay đổi thông tin kết quả giao dịch, sửa chỉ số chứng khoán, đưa các thông tin thất thiệt về thị trường.

Để hạn chế nguy cơ bị hacker tấn công, theo ông Quảng, khi xây dựng hệ thống thông tin cần có thiết kế bảo mật ngay từ đầu, dựa trên các quy trình chuẩn, điển hình là chuẩn ISO bảo mật 27001. Để áp dụng các quy trình này, tốt nhất là nên thuê chuyên gia tư vấn, không nên tự xoay sở hoặc sử dụng tư vấn của nhà cung cấp thiết bị.

Ngoài ra, trong năm 2007, Bkis thống kê được hơn hơn 33 triệu lượt máy tính bị nhiễm virus và có tới hơn 6.700 virus xuất hiện tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày 18,4 virus mới. Trong đó, virus lây qua thẻ nhớ USB thay thế vị trí virus lây qua email, trở thành loại virus lây nhiều nhất tại Việt Nam. Theo khảo sát của Bkis, gần 96% thẻ nhớ USB tại Việt Nam từng bị nhiễm virus.

Trong năm 2008, Bkis dự báo các dạng virus máy tính (spyware, adware, rootkit...) vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn. Thiết bị nhớ USB, lỗ hổng phần mềm Windows và trình duyệt Internet Explorer sẽ là những nguồn lây virus chủ yếu. Khi có nhiều người sử dụng, các mạng xã hội gồm dịch vụ blog, trang Web chia sẻ trực tuyến sẽ trở thành đích nhắm mới của hacker để phát tán virus hay lừa đảo trực tuyến.

Đỗ Duy