Ảnh minh họa

Bkis: Máy tính nhiễm độc rootkit tăng 331%

ICTNnws - Trung tâm an minh mạng Bách khoa (BKIS) cho biết trong tháng 11/2007 đã phát hiện được 138.000 máy tính tại Việt Nam bị nhiễm phần mềm độc hại chuyên dùng để che giấu sự tồn tại của virus (rootkit), tăng 331% so với tháng 10, tức 32.000 máy tính.

Bkis cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do số virus mang cơ chế cài đặt rootkit tăng rất mạnh trong tháng qua. Không trực tiếp tham gia vào các hoạt động phá hoại nhưng rootkit lại có khả năng che giấu sự tồn tại của virus trước các phần mềm diệt virus. Chính vì vậy, tin tặc sử dụng rootkit ngày một nhiều để “bảo vệ” cho những virus do chúng viết ra.

Theo BKIS, người dùng có kiểm tra máy tính của mình có bị nhiễm rootkit hay không bằng cách tải phần mềm diệt virus Bkav từ trang Web bkav.com.vn để quét toàn bộ các ổ đĩa trên máy tính.

Trong tháng 11/2007, tại Việt Nam xuất hiện hiện tượng lừa đảo người sử dụng Internet ăn theo sự kiện Yahoo mới khai trương dịch vụ Yahoo! Mash. Lợi dụng nhu cầu chuyển đổi từ dịch vụ viết nhật ký cá nhân trên mạng, còn gọi là blog, Yahoo! 360 sang Yahoo! Mash, kẻ lừa đảo gửi email tiếng Việt tới các nạn nhân “hướng dẫn” cách chuyển đổi blog sang dịch vụ mới này mà không mất dữ liệu. Thực chất, chúng dụ họ cung cấp mật khẩu tài khoản của Yahoo! 360. Sau khi lừa được nạn nhân, kẻ lừa đảo quay lại thông báo cho nạn nhân và yêu cầu họ đưa tiền để chuộc lại mật khẩu đã mất.

Để phòng tránh nạn lừa đảo trực tuyến ngày một gia tăng tại Việt Nam, BKIS khuyến cáo người dùng cần đề cao cảnh giác trong quá trình sử dụng máy tính và Internet, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người khác qua mạng, qua điện thoại, và cẩn thận trước những email, website hoặc thông tin không rõ nguồn gốc.

Cẩn thận với thiệp điện tử trong dịp Noel và Tết

Theo ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc BKIS, dịp cuối năm với các ngày lễ như Noel, Tết luôn là thời điểm hacker lợi dụng phát tán virus thông qua các thiệp chúc mừng (e-card) giả mạo có chứa mã độc hại. Kẻ xấu thường phát đi các thông điệp dưới dạng thiệp chúc mừng, thông tin mua hàng khuyến mãi, quà tặng hay cơ hội trúng thưởng cuối năm để lừa người sử dụng mở một tệp tin (file) đính kèm hay bấm vào một đường liên kết chứa mã độc hại.

“Để an toàn cho máy tính trong dịp này, người dùng cần hết sức cẩn thận khi nhận được các email chúc mừng không rõ nguồn gốc”, ông Quảng nói.

Để phòng tránh, tốt nhất người dùng không nên mở các file đính kèm, bấm vào các đường link bên trong những email không rõ nguồn gốc, cần đọc kỹ nội dung thông điệp chúc mừng, và thường xuyên cập nhật phần mềm diệt virus mới nhất.

Dịp lễ Noel và Tết năm ngoái 2006, một loạt các virus PostCard gửi email giả mạo chúc mừng lễ Giáng sinh và năm mới cũng đã bùng phát tại Việt Nam.

Đỗ Duy