virus1.jpg
Số lượng virus dự báo sẽ giảm nhờ Trung Quốc - "công xưởng sản xuất" virus của thế giới - thắt chặt xử lý hình sự với những kẻ phát tán.

Theo thông cáo của Bkis ra ngày 14/1/09, dự báo năm 2009 virus vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện hàng ngày với số lượng ngày càng tăng, đặc biệt là các dòng virus ghi đè file chuẩn.

Tuy nhiên, Bkis cho rằng dự báo này có thể sẽ thay đổi nếu dự thảo sửa đổi luật hình sựmới đây của Trung Quốc sớm được thông qua. Theo dự thảo, những hành vi phát tán virus để đánh cắp dữ liệu hoặc thâm nhập máy tính tại Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các hình phạt nặng. Khi đó số lượng virus trên toàn cầu có thể sẽ giảm, bởi phần lớn virus hiện nay có xuất xứ từ Trung Quốc. Tại Việt Nam, có lúc cao điểm virus xuất xứ từ Trung Quốc chiếm tới 90%.

Về các cuộc tấn công và hack trang web, ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Bkis nói trong thông cáo rằng vấn đề này tại Việt Nam đang có chiều hướng giảm do nhiều vụ vi phạm đã bị phát hiện và xử lý. Đặc biệt, theo ông Quảng, xu hướng giảm số lượng vụ tấn công trang web có thể sẽ rõ rệt hơn trong năm nay và những năm tới khi Luật Hình sự sửa đổi và bổ sungđược Quốc hội thông qua. Trong đó, các điều khoản liên quan đến tội phạm công nghệ cao đã được Bộ Tư pháp phối hợp cùng Bộ Công an (cụ thể là Cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao C15) và Bộ TT&TT chỉnh sửa và bổ sung. Các hành vi phạm tội như tấn công từ chối dịch vụ, phát tán virus, lừa đảo, tấn công trực tuyến… đã được định nghĩa rất chi tiết. Hình phạt cao nhất cho các hành vi này có thể lên đến 12 năm tù. Đây chính là hành lang pháp lý để áp dụng xử lý nghiêm việc phạm tội của tin tặc, có thể sẽ là biện pháp răn đe hiệu quả.

Theo Bkis, virus là một trong những điểm nóng trong toàn cảnh an ninh mạng 2008. So với năm 2007, số lượng virus mới đã tăng 5 lần với 33 nghìn dòng virus máy tính mới xuất hiện tại Việt Nam. Số lượng máy tính bị nhiễm virus cũng tăng gấp đôi từ 33 triệu năm 2007 lên gần 60 triệu máy tính trong năm 2008.

Đặc biệt, nổi lên một số virus gây tác động lớn với người dùng máy tính cá nhân và doanh nghiệp. Ví dụ, trường hợp virus Kavo khiến 1,2 triệu người Việt Nam sử dụng Yahoo!Messenger trong tháng 6 mất liên lạc với bạn bè. Các virus ghi đè file gốc của hệ điều hành Microsoft cũng là điểm nóng. Chỉ trong tháng 10/2008, Bkis đã thống kê được 92 dòng virus mới sử dụng cơ chế ghi đè file chuẩn, lây nhiễm trên 41.600 máy tính tại Việt Nam. Khảo sát của Bkis cho thấy khoảng 90% máy tính bị nhiễm các virus ghi đè file này phải cài lại hệ điều hành.

Nhiều doanh nghiệp năm qua cũng bị khốn đốn vì virus giả gateway có xuất xứ từ Trung Quốc. Nhiều hệ thống mạng đã bị virus này đánh sập hoặc bị chèn banner, popup quảng cáo tiếng Trung Quốc.

Theo thống kê của Bkis, có 461 trang web tại Việt Nam bị hacker tấn công trong năm 2008, trong đó gần một nửa là do hacker trong nước thực hiện. Điển hình là các vụ tấn công cướp tên miền của nhà cung cấp dịch vụ hosting và tên miền P.A Vietnam, vụ hack trang web ngân hàng Techcombank.