blackpad.jpg

Nhắc đến RIM, nhiều người sẽ liên tưởng đến những chiếc BlackBerry và cho tin tưởng rằng khi mẫu máy tính bảng BlackPad ra đời, RIM cũng sẽ dễ dàng gặt hái thành công.

Thực tế cho thấy, bất chấp những sự cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt trên thị trường smartphone với những tên tuổi như iPhone, Android.. RIM vẫn tiếp tục thống trị thị trường Mỹ với thị phần đạt 40% và đã tiêu thụ được hơn 100 triệu chiếc BlackBerry. RIM cũng đang chuẩn bị ra mắt hệ điều hành BlackBerry và mẫu smartphone mới có tên Bold 9800 được giới chuyên môn đánh giá là “có khả năng cạnh tranh ngang ngửa với iPhone 4”… vào thứ Ba tuần tới tại New York.

Trên thị trường quốc tế, RIM vẫn là một tên tuổi “đáng nể”. Và đó là những động lực để họ tin tưởng rằng mình sẽ tiếp tục thành công với sản phẩm máy tính bảng. Cho đến nay, thị trường nầy gần như mới chỉ có sự độc diễn của iPad và vào thời điểm RIM ra mắt BlackPad (tháng 11), những mẫu máy tính bảng chạy Android cũng đang “ngấp nghé” thị trường.

Theo phân tích của giới chuyên môn, BlackPad sẽ thành công và trở thành “người hùng” giúp RIM củng cố vị thế “đại gia” di động của mình vì:

BlackPad-2.jpg

Thị phần lớn: Cho đến nay, BlackBerry vẫn thống trị mảng thị trường smartphone dành cho doanh nghiệp và đây sẽ là một lợi thế rất lớn để BlackPad thâm nhập thị trường dễ dàng hơn, đặc biệt là phân khúc thị trường này.

Có những công cụ dành cho doanh nghiệp tốt nhất: Enterprise Server 5 mà RIM vừa mới ra mắt vẫn được đánh giá là bộ công cụ dành cho doanh nghiệp tốt nhất. Phần mềm này vừa có khả năng quản lý dữ liệu doanh nghiệp vừa có khả năng kiểm soát dữ liệu cá nhân trên các máy BlackBerry. Nhờ có Enterprise Server 5, các quản trị hệ thống có thể dễ dàng xóa sạch dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp trên thiết bị của nhân viên từ xa và khả năng này chắc chắn sẽ xuấ hiện trên BlackPad và nó sẽ tiếp tục dược giới kinh doanh chào đón.

Nhưng cũng có không ít cản trở khiến BlackPad trở thành “nạn nhân” của trào lưu máy tính bảng:

BlackPad-3.jpg

Thị trường không rõ ràng: Cho đến nay, iPad vẫn được coi là thiết bị đơn thuần mang tính giải trí, cá nhân bởi không có khả năng in ấn, không chạy Flash… và không dành cho doanh nghiệp. Trong mắt các doanh nhân, họ chưa hề nghĩ đến việc sẽ ứng dụng máy tính bảng vào môi trường doanh nghiệp của mình và thực sự là họ chưa biết “sẽ làm gì với máy tính bảng”.

Ít ứng dụng: Theo thông báo của RIM, BlackBerry App World – kho ứng dụng dành cho các sản phẩm của hãng hiện đã có gần 9000 ứng dụng. Đây quả là con số rất khiêm tốn nếu so sánh với 225.000 ứng dụng trên App Store của Apple hay hơn 60.000 ứng dụng trên Android Market… Điều dễ hiểu là khi cả 3 dòng thiết bị cùng đã ra mắt thị trường (iPad, BlackPad, Android Tablet), khách hàng sẽ “nhìn” vào con số ứng dụng dành cho mỗi dòng thiết bị để so sánh trước khi ra quyết định mua sản phẩm nào. Ở tiêu chí này rõ ràng là RIM đang thất thế nặng nề.

Tên gọi ngốc nghếch: BlackPad? Có lẽ là RIM sẽ chọn cái tên này bởi họ vừa âm thầm mua lại tên miền BlackPad.com. Theo ý của RIM, cái tên này sẽ giúp khách hàng dễ liên tưởng đến những sản phẩm đã thành danh của hãng như BlackBerry nhưng theo một số khách hàng Mỹ, cái tên BlackPad khiến họ liên tưởng đến những trại nô lệ da đen. Một cái tên động chạm đến vấn đề phân biệt chủng tộc sẽ khó lòng sống được trên thị trường Mỹ.

Theo IDG News