ICTnews - Sự bùng nổ của blog Việt trong khoảng một năm trở lại đây đã đặt ra quá nhiều vấn đề: Có nên quản lý blog hay không, quản lý như thế nào? Có cần phải xây dựng văn hóa ứng xử trên thế giới blog?... Đó cũng chính là chủ đề tại Hội thảo “Blog trong thế giới thật” do Báo Lao động tổ chức vừa qua, tại TPHCM. 

Ông Nguyễn Ngọc Long-Trưởng Ban biên tập trang “nhacso.net” cho biết, để ủng hộ các nạn nhân trong vụ kiện chất độc da cam, thông qua cộng đồng bloggers, “nhacso.net” đã thực hiện thành công chiến dịch “Đồng ca vì công lý”, chỉ sau hơn một tuần đã có 150.000 người tham gia. Từ sự kiện ấy, ông Long cho rằng, có thể tận dụng thế giới blog để phát động những chiến dịch khác vì cộng đồng.

Đồng quan điểm này, Nguyễn Trung Hải (nhóm từ thiện “Những ước mơ xanh”) khẳng định blog là nơi rất tốt để vận động sức mạnh của xã hội. “Tận dụng thế mạnh của blog và cộng đồng bloggers, nhóm đã từng quyên góp được 40 triệu đồng loại tiền xu mệnh giá 500 đồng và phải dùng đến hai chiếc xe máy mới chở hết để chuyển cho những trẻ em cơ nhỡ tại TP.HCM”- Hải nói.

“Blog là nơi để thể hiện tâm tư, tình cảm, nhưng cũng là nơi để kết nối, sẻ chia”-theo nhiều bloggers. Nhưng ở đó, người chơi còn có thể làm được nhiều việc khác. Đối với Võ Ca Dao-PR của NXB Trẻ: Blog là công cụ để quảng bá sản phẩm của đơn vị. Còn với blogger Thủy Tiên, “blog là nơi để cô bộc bạch thẳng những cảm xúc của mình”.  

Nhiều ý kiến cho rằng cần phải xây dựng một văn hóa blog, văn hóa blog Việt. Theo nhà báo Đức Hiển, văn hóa blog ở đây là cách ứng xử, là những ngôn từ được sử dụng trên blog, phải có nét đặc trưng riêng. Còn theo nhà báo Tiến Linh-Chủ nhiệm CLB các nhà báo ICT TPHCM, để xây dựng văn hóa blog thì đối tượng trước tiên phải gánh vác nhiệm vụ thực hiện nó không ai khác là các bloggers, cộng đồng bloggers. “Bản thân các bloggers phải làm trước chứ đừng vội bắt cơ quan quản lý phải xây dựng hành lang cho mình. Nội dung blog mang tính nhân văn, hướng thiện thì xã hội đồng tình, ngược lại chắc chắn sẽ bị tẩy chay”-ông Linh nói.

Theo blogger Thanh Thủy, blog là thế giới của những người trẻ, song cũng chính vì đó là thế giới của giới trẻ nên còn nhiều điều khiến dư luận xã hội đặt vấn đề. Đơn cử như việc lên blog chửi rủa với những ngôn từ lệch lạc, lên blog phê phán người khác hoặc cố tình bôi nhọ họ…

Bà Nguyễn Thị Vân An (Cục Báo chí- Bộ TTT-TT) cho rằng, trong khuôn khổ quản lý cần đặt trách nhiệm của bloggers lên hàng đầu. Những bloggers, trước hết phải làm đúng pháp luật, không thể lạm dụng “nhật ký cá nhân điện tử” muốn viết gì thì viết xúc phạm tới người khác và gây tổn hại đến cộng đồng và lợi ích quốc gia. “Việc xây dựng hay xác lập một văn hóa cho blog cũng cần có vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ và quản lý mạng. Những qui định của các nhà cung cấp dịch vụ sẽ giúp định hướng các thành viên của mình” - bà An nói.    

Thế Lâm

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 27/8/2007