Giao diện Yahoo! Việt Nam

Blog Việt lo ngại trước sức ép của các “đại gia”

ICTnews- Đã có những trang blog (nhật ký điện tử) Việt phải nói lời từ biệt trước sức ép cạnh tranh.

Các sức ép này đến từ các đại gia như Google, Yahoo và Microsoft gần đây đồng loạt tuyên bố kế hoạch mở rộng hoạt động của họ tại thị trường Việt Nam.

Ngoisaoblog là một trong những trang blog Việt khá nổi hiện nay. Theo ông Cao Mạnh Tuấn, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần mạng Ngôi Sao (quản lý trang ngoisaoblog.com) thì hiện nay mỗi ngày trang blog này có khoảng 150 thành viên mới và hơn 100 blog mới được lập ra. Tính đến nay Ngoisaoblog hiện đang có 29.000 thành viên cùng 24.000 nhật ký với ước tính mỗi ngày có trên 400 bài viết, hàng ngàn ảnh, góp ý, tin nhắn trao đổi giữa các thành viên. Sau 9 tháng ra mắt, trang web đã có hơn 37 triệu lượt truy cập.

Tuy nhiên, những gì mà Google, Yahoo và Microsoft đang toan tính tại thị trường Việt Nam đang khiến Ngoisaonblog và các blog Việt tỏ rõ sự lo lắng. Theo ông Tuấn, “với tiềm lực về kinh tế, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm, các đại gia như Yahoo hay Microsoft có thể nhanh chóng chiếm thị phần tại Việt Nam, đưa các doanh nghiệp trong nước đứng trước nguy cơ đổ vỡ”. Còn ông Trần Hùng Cường, Giám đốc trang blog Vietspace cũng thừa nhận: “Các trang blog Việt rất khó cạnh tranh với các hãng nước ngoài”. Theo ông Cường, các đại gia nước ngoài sẵn có công nghệ mạnh và có sự liên kết rộng rãi giữa các dịch vụ. Điển hình như với dịch vụ của Yahoo, khách hàng có thể sử dụng cùng lúc nhiều dịch vụ từ thư điện tử, chat Yahoo! Messenger, dịch vụ hỏi đáp cho đến dịch vụ blog Yahoo 360o. Với dịch vụ blog, riêng Yahoo hiện có tới 2-3 triệu bloger ở Việt Nam, trong khi đó các trang web blog ở Việt Nam nhiều lắm cũng chỉ vài chục ngàn blogger.

Hơn nữa, các doanh nghiệp cho rằng blog Việt hiện nay cũng không thể trông chờ vào những lợi thế truyền thống. Trước đây các trang blog trong nước có lợi thế về sự thuần Việt, hiểu tâm lý tiêu dùng của người Việt từ đó cung cấp các dịch vụ phù hợp. Nhưng khi các công ty nước ngoài xâm nhập vào thị trường Việt Nam, “họ chỉ cần Việt hoá giao diện là mình đã khó có thể cạnh tranh”, ông Trần Hùng Cường nói. “Nếu có một lợi thế thực sự vào thời điểm này thì có thể nhắc đến lượng thành viên trung thành có sẵn của trang blog đó. Tâm lý người sử dụng ngại dịch chuyển toàn bộ dữ liệu, thay đổi thói quen sử dụng của mình sang trang blog khác. Nhưng nếu nhà cung cấp dịch vụ không biết giữ khách hàng tất yếu họ sẽ tìm đến những nhà cung cấp tốt hơn. Các đối thủ lớn đến từ nước ngoài làm rất tốt điều này”.

Theo các doanh nghiệp, trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2008, các đại gia nước ngoài trong lĩnh vực nội dung số chủ yếu thâm nhập thị trường Việt Nam và gây tầm ảnh hưởng để chiếm lĩnh trước chứ họ cũng chưa kỳ vọng gì vào doanh thu tại đây. Tuy nhiên, “như vậy là đủ để gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước”, đại diện một blog Việt cho biết.

Trong khi sức ép cạnh tranh ngày càng tăng, thì doanh thu các blog Việt như Ngoisaoblog hay Vietsapce đến nay vẫn chưa đủ bù chi do nguồn thu chính từ quảng cáo hầu như chưa có. Chính vì vậy, từ đầu năm 2006 đến nay, nhiều trang blog Việt đã phải đóng cửa do thiếu kinh phí, cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp sự phát triển, thiếu nhân lực. Ví dụ, trang blog nkvn.com một thời đình đám gần đây tuyên bố “đóng cửa nâng cấp”. Cũng có những trang phải hoạt động cầm chừng hoặc lúng túng, chưa xác định được hướng đi trước sự phát triển quá mạnh của các nhà cung cấp đến từ nước ngoài như thegioiblog.com, vietgiaitri.com.

Đỗ Duy

*Báo báo này đã được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 62 ra ngày 02/08/2007