![]() |
Như ICTnews đã đưa tinngày 12/11/2015, Ban chấp hành Hiệp hội Truyền hình trả tiền (VNPayTV) đã thống nhất sẽ đề xuất Chính phủ ra văn bản yêu cầu: Các đơn vị truyền hình, doanh nghiệp của Việt Nam chỉ được phép mua bản quyền phát sóng ngoại hạng Anh 3 mùa giải 2016-2019 (EPL) theo nguyên tắc sau: Giá mua gói bản quyền EPL 3 mùa giải 2016-2019 tối đa chỉ cao hơn dưới 20% giá mua bản quyền phát sóng EPL của 3 mùa giải trước đó. Trong trường hợp có bất kỳ mức giá nào đắt hơn trên 20% so với mức giá mà các doanh nghiệp Việt Nam bỏ ra để mua bản quyền EPL mùa giải 2013-2016, VNPayTV đề nghị Chính phủ không cho phép các đơn vị truyền hình Việt Nam mua và không cho phép khai thác quyền phát sóng EPL ở Việt Nam.
Bình luận về vấn đề này, Bình luận viên Vũ Quang Huy, Giám đốc Kênh truyền hình thể thao VTC3 cho ICTnews hay: “Tôi đồng tình với quan điểm của VNPayTV về việc Chính phủ cần phải sớm có văn bản chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ về vấn đề mua bản quyền phát sóng EPL mùa giải 2016-2019”.
Tuy nhiên, ông Huy có quan điểm khác với VNPayTV về mức giá mà phía Việt Nam chấp nhận mua. Theo đó, ông Vũ Quang Huy cho rằng, một khi Chính phủ đã can thiệp thì cần áp mức giá trần mà các đơn vị được phép mua bằng một nửa so với số tiền mà Việt Nam đã phải bỏ ra mua bản quyền mùa giải 2013-2016.
“Đất nước Việt Nam còn nghèo, thị trường truyền hình Việt Nam cũng chưa phát triển tương xứng, không cần thiết phải chi tới vài chục triệu USD để mua bản quyền phát sóng một giải đấu bóng đá”, ông Huy phát biểu.
Ở mùa giải 2013-2016, K+ đã chi 33,5 triệu USD để mua gói độc quyền phát sóng EPL. Cộng với cả số tiền mà Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình TP.HCM, SCTV và VTVcab bỏ ra để mua gói không độc quyền, các đơn vị truyền hình của Việt Nam đã phải tiêu tốn 38 triệu USD.
Theo quan điểm của ông Vũ Quang Huy, Chính phủ chỉ nên cho phép giá trần tối đa để mua bản quyền EPL mùa giải 2016-2019 bằng một nửa của con số 38 triệu USD (tức khoảng 19 triệu USD), đồng thời không cho phép độc quyền. Trong trường hợp doanh nghiệp bán bản quyền không chấp nhận các điều kiện nói trên, Chính phủ sẽ không cho phép bất kỳ một đơn vị Việt Nam nào được mua và cấm phát sóng EPL ở lãnh thổ Việt Nam.
Còn theo đề nghị VNPayTV sắp đề xuất với Chính phủ, các doanh nghiệp của Việt Nam chỉ được phép trả không cao hơn quá 20% của số tiền 38 triệu USD (tức là dưới 45,6 triệu USD) cho bản quyền phát sóng EPL 3 mùa giải 2016 – 2019. Đơn vị mua được bản quyền sau đó phải chia lại quyền phát sóng cho các đơn vị truyền hình khác với một mức lợi nhuận hợp lý, mức lợi nhuận này cũng phải ở mức dưới 20% so với giá vốn bỏ ra.
“Như VNPayTV đề nghị thì số tiền phải bỏ ra để mua bản quyền EPL vẫn là quá cao, bất hợp lý và không phù hợp quy mô thị trường Việt Nam”, ông Vũ Quang Huy nói.
Theo ông Lê Đình Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNPayTV, nếu Chính phủ chấp thuận với đề xuất của VNPayTV và có văn bản yêu cầu các đơn vị truyền hình phải thực hiện mua bản quyền theo nguyên tắc này thì khả năng cao là Việt Nam sẽ “buông” bản quyền phát sóng EPL 3 mùa giải mới.
Mới đây, phát biểu với ICTnews, ông Lê Chí Công, Tổng giám đốc K+ cho hay, chủ trương yêu cầu các đơn vị của Việt Nam không được “mua bản quyền ngoại hạng Anh bằng mọi giá” của Bộ TT&TT là chủ trương tốt và mua bản quyền với giá hợp lý là điều mà tất cả các đơn vị có nhu cầu mua bản quyền mong muốn.
Tuy nhiên, nếu không có cơ chế và giải pháp cụ thể thì vô hình chung chủ trương này lại hạn chế cơ hội đối với các đơn vị trong nước khi tham gia thầu, tạo cơ hội cho các đơn vị trung gian mua được bản quyền. Khi đó, các đơn vị trong nước phải mua lại bản quyền thông qua các đơn vị trung gian với chi phí cao hơn.
