Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an sáng nay (26/8) cho hay, vừa phối hợp cùng Phân viện Khoa học Hình sự phía Nam, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô.

{keywords}
Khoảng 20 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ bị bắt giữ. Ảnh: Công an

Cụ thể, qua nửa năm điều tra, theo dõi, tối 25/8 các lực lượng phối hợp tổ chức đột kích khám xét 7 địa điểm ở TP.HCM, Đồng Nai bắt tổng cộng 20 người liên quan đến đường dây nói trên.

Tại các địa điểm, Công an thu giữ lượng lớn tang vật máy móc, thiết bị và giấy tờ giả các loại.

{keywords}
 Các loại máy móc dùng để sản xuất giấy tờ giả. Ảnh: Công an

 

{keywords}
 Tang vật giấy tờ giả số lượng lớn. Ảnh: Công an

Theo Bộ Công an, đường dây này có nhà xưởng sản xuất nhiều loại giấy tờ giả như: giấy tờ nhà đất, bằng lái xe, BKS xe, bằng cấp các loại, thẻ nhà báo…

Các giấy tờ giả thành phẩm được cho là giống như thật, mắt thường nhìn rất khó phát hiện. Chúng liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện.

{keywords}
 Giấy tờ nhà đất được làm giả. Ảnh: Công an
{keywords}
 BKS xe các loại được "dập" giả. Ảnh: Công an
{keywords}
 Và có cả thẻ nhà báo. Ảnh: Công an

Được biết, đường dây chủ yếu bán giấy tờ giả thông qua mạng xã hội. Chúng hoạt động trong nhiều tháng nay và lượng khách hàng ở nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra.

Bắt 2 nghi can đâm chết người ở công viên Sài Gòn giữa ban ngày

Bắt 2 nghi can đâm chết người ở công viên Sài Gòn giữa ban ngày

Ngày 26/8, Công an quận 5, TP.HCM đã lập hồ sơ, bàn giao tang vật và nghi can Sơn Quýt (41 tuổi) và Kim Chol (36 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) cho Phòng cảnh sát hình sự (PC02) điều tra theo thẩm quyền.

Phước An