1a.png
Nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran.

Hãng tin quốc gia Mehr của Iran cho biết, vụ tấn công này chưa ảnh hưởng tới việc sản xuất dầu, website của Bộ này đã hoạt động trở lại từ hôm thứ Hai, ngày 23/04, nhưng website của công ty dầu mỏ vẫn chưa truy cập được.

Phát ngôn viên của Bộ Dầu mỏ Iran cho biết, dữ liệu về người dùng website đã bị đánh cắp, tuy nhiên những dữ liệu quan trọng về ngành công nghiệp dầu mỏ vẫn được an toàn nhờ được lưu trữ trên hệ thống máy tính không kết nối Internet.

Một số thông tin cho rằng Iran là đã huy động một ủy ban đối phó khủng hoảng mạng máy tính để tăng cường phòng thủ. Ủy ban này được thành lập sau một loại virus có tên Stuxnet đã tấn công vào chương trình hạt nhân quốc gia.

Theo Digg

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 50 ra ngày 25/4/2012.