![]() |
| Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC. Website của Bộ này đã bị tấn công ngày thứ 4. Ảnh AFP |
“Tôi chỉ định nói về website của chúng tôi, state.gov. Số lượng vụ tấn công không cao nhưng chúng tôi vẫn đang quan ngại về nó. Các vụ tấn công vẫn đang tiếp diễn”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly nói với các phóng viên, “Chúng tôi đang dùng mọi biện pháp để đối phó với việc này và bất kỳ vụ tấn công mới tiềm năng nào”.
Theo các chuyên gia bảo mật, hàng tá websitechính phủ Mỹ, bao gồm Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao bị nhắm làm mục tiêu trong một vụ tấn công ảo có sự phối hợp - mà đã tấn công cả các site ở Hàn Quốc.
Các nghị sĩ Hàn Quốc được trích dẫn hôm thứ Tư rằng cơ quan phản gián nước này tin Bắc Triều Tiên hoặc những người thông cảm với Bắc Triều Tiên có thể tổ chức đợt tấn công này.
Song ông Kelly nói thêm: “Tôi không có thông tin… về sự liên quan của Bắc Triều Tiên. Tôi có… không có gì tôi có thể xác nhận”.
Ông nói rằng website đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Seoul không bị đóng cửa và không bị ảnh hưởng cụ thể bởi bất kỳ cuộc tấn công nào.
Ông Kelly cũng cho biết đội sẵn sàng ứng cứu máy tính khẩn cấp Mỹ đang làm việc với các chuyên gia Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh nội địa và các cơ quan chính phủ khác để giải quyết vấn đề này.
Trước đó, Bộ An ninh nội địa xác nhận các website của chính phủ Mỹ và khu vực tư nhân đã chịu cái gọi là “tấn công từ chối dịch vụ” song từ chối xác nhận bất kỳ website bị nhắm làm mục tiêu nào.
Tấn công từ chối dịch vụ là nỗ lực làm tê liệt một website bằng việc làm cho lưu lượng của nó tăng đột biến từ các máy tính có nhiễm mã độc, hay còn gọi là mạng máy tính ma (“botnet”).
Theo AFP
