Bộ Quốc phòng Mỹ chặn MySpace, YouTube
Quân nhân Mỹ đang phục vụ ở nước ngoài sẽ mất một số đường kết nối Internet tới bạn bè và người thân ở nhà do một chính sách của Bộ Quốc phòng có hiệu lực vào hôm nay.
Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu chặn sự "toàn cầu" của tới YouTube, MySpace và 11 trang Web phổ biến khác ở các máy vi tính và mạng quốc phòng. Thông tin này được hãng tin AP trích dẫn từ một điều khoản do tướng B.B.Bell, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc gửi hôm thứ Sáu tuần trước.
Theo tướng Bell, chính sách này sẽ được thực hiện để bảo vệ thông tin và giảm việc lôi kéo người sử dụng Internet vào mạng của Bộ Quốc phòng.
"Lưu lượng truy cập vào các trang Web giải trí này tác động đến mạng chính thức của Bộ Quốc phòng chính thức và năng lực của băng thông rộng đồng thời đặt ra thách thức an ninh tác chiến đáng kể", điều khoản do tướng Bell gửi đi nêu lý do.
Các lực lượng quân đội Mỹ đã cấm chỉ các quân nhân tại ngũ chia sẻ thông tin bất kể bằng phương tiện điện tử hay các phương tiện nào khác có thể gây nguy hiểm tới nhiệm vụ hoặc an toàn.
Chính sách mới này có khác bởi vì nó tạo ra một lệnh cấm toàn diện đối với một số trang Web được các cá nhân quân nhân sử dụng để trao đổi tin nhắn, ảnh, video và âm thanh với gia đình và bạn bè.
Các thành viên trong quân đội vẫn có thể truy cập các trang Web trên máy tính và mạng của riêng họ nhưng các máy tính và mạng thuộc Bộ Quốc phòng chỉ dành cho nhiều quân nhân và lính thuỷ Mỹ ở Iraq và Afghanistan.
Những người Iraq chống đối hoặc những người ủng hộ Mỹ đã từng đăng trên trang Web chia sẻ video trực tuyến phổ biến nhất thể giới YouTube các đoạn phim cho thấy lính Mỹ đánh bại người chống đối và thân thiện với người Iraq.
Nhưng các quy định mới có nghĩa nhiều cá nhân quân nhân Mỹ sẽ không thể xem những đoạn phim như vậy - ít nhất là không có trong máy tính của quân đội.
Noah Shachtman, người điều hành một nhật ký cá nhân trên mạng (blog) về an ninh quốc gia của tạp chí Wired Magazin cho rằng nếu các lệnh cấm nhằm ngăn quân nhân Mỹ nhận hoặc gửi tin tức không tốt (cho lợi ích của quân đội Mỹ), chúng cũng có thể ngăn họ cung cấp các báo cáo 'tích cực' từ chiến trường.
Theo cách nhìn nhận của Shachtman, trong trường hợp này thông tin chiến tranh cũng là bom, đạn và họ (quân đội Mỹ) đang "bịt miệng" những tiếng nói tốt nhất của mình.
Các trang Web bị cấm là các trang chia sẻ video YouTube, Metacafe, IFilm, StupidVideos và FileCabi; trang mạng xã hội MySpace, BlackPlanet và Hi5; trang âm nhạc Pandora, MTV, 1.fm và live365; và trang chia sẻ ảnh Photobucket.
Một số công ty cũng đã tiến hành những lệnh cấm tương tự, nói rằng những trang giải trí làm tiêu hao năng lực sản xuất.
Hà Lan
Theo AP