Theo Bright Side, hiện nay, mọi người thường sống trong thế giới ảo, coi nút "like" trên Facebook giống như loại thức ăn công nghiệp - tiện, gọn, rất được ưa chuộng. 

 

Hợp đồng làm việc giống như chiếc gông đeo vào cổ người lao động.

 

Những người yêu thích đồ ăn nhanh thường không biết rằng nó chính là nguyên nhân dẫn đến béo phì và nhiều bệnh khác.

 

Trẻ em hàng ngày phải đi học dù muốn hay không. Não bộ của trẻ buộc phải vận động như người trưởng thành, theo guồng quay của cuộc sống.

 

Con người hiện nay phải sống theo chuẩn mực mà xã hội đề ra.

 

Tiền giờ có thể thổi phồng giá trị bản thân, là thước đo khẳng định đẳng cấp. 

 

Trên tivi ngày nay xuất hiện quá nhiều chương trình giải trí, cùng các show truyền hình thực tế.

 

Người lao động chịu sức ép và bị bóc lột từ rất nhiều phía.

 

Con người thường sống trong vỏ bọc do chính mình tạo ra.

 

Mọi người lúc nào cũng nghĩ đến tiền, kể cả khi đi ngủ.

 

Tiền có sức mạnh phi thường, điều khiển mọi thứ.

 

Vì đồng tiền, con người có thể bất chấp tất cả, không quan tâm đến môi trường sống tự nhiên.

 

Nhiều người thường tự huyễn hoặc bản thân, ảo tưởng sức mạnh và trốn tránh nhìn vào thực tế.

 

Nền kinh tế được nhìn theo góc độ hài hước. 

 

Con người trong xã hội hiện đại gần như có cùng công thức để hạnh phúc.

 

Họ còn bị phụ thuộc quá nhiều vào các phương tiện công nghệ.

 

BI VI