Theo tin từ Bộ Công an, ngày 18/9/2017, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tới Singapore để tham dự Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về An ninh mạng theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin, Bộ trưởng phụ trách An ninh mạng Singapore Yaacob Ibrahim.

Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về An ninh mạng được tổ chức trang trọng tại thủ đô Singapore với sự tham dự của Bộ trưởng các nước ASEAN về An ninh mạng, các đối tác đối thoại ASEAN và quan chức cấp cao. 

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Yaacob Ibrahim nhấn mạnh, năm nay là thời điểm chúng ta kỷ niệm 50 năm ASEAN - 50 năm hợp tác và phát triển. ASEAN là một tổ chức quốc tế, đã góp phần quan trọng duy trì cho sự an ninh, ổn định trong khu vực. Cộng đồng ASEAN đang đưa ra một hướng đi rõ ràng, với sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn trong cộng đồng kinh tế ASEAN và trong nhiều lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Yaacob Ibrahim cho rằng, trong quá khứ ASEAN từng đối phó với những mối đe dọa và hiện nay ASEAN cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc đối phó với những thách thức về An ninh mạng nhằm thu được những lợi ích tối đa từ nền kinh tế số trong tương lai. 

Theo Bộ trưởng Yaacob Ibrahim, các cuộc tấn công mạng đang đe dọa tới mọi mặt của cuộc sống số và cũng gây tổn hại không nhỏ tới nền kinh tế. Chính vì vậy, ASEAN cần tăng cường đảm bảo an ninh trên không gian mạng, coi đây như một nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế số. Để đối phó hiệu quả với những thách thức về An ninh mạng, Bộ trưởng Yaacob Ibrahim nhấn mạnh tới 3 biện pháp, trong đó mỗi nước cần xây dựng chiến lược bảo đảm An ninh mạng một cách tổng thể. Bên cạnh đó là xây dựng năng lực khu vực với sự ủng hộ của các Đối tác - Đối thoại ASEAN và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Ngay sau Lễ khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam cũng đã dự phiên làm việc đặc biệt với chủ đề: "Thách thức trong xây dựng một không gian mạng an toàn và ổn định".

Bộ Công an đang hoàn thiện dự án Luật An ninh mạng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2017), trình thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018). Dự thảo Luật An ninh mạng tại thời điểm lấy ý kiến đóng góp gồm có 6 Chương, 64 Điều quy định về nguyên tắc, biện pháp, nội dung công tác an ninh mạng, hoạt động bảo đảm triển khai công tác an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng áp dụng các quy định tại Luật An ninh mạng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.