
Sáng 26/4, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về phòng chống, kiểm soát ma túy ở TP.HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, tội phạm và tệ nạn ma túy được phát hiện trong thời gian 5 năm qua tăng cả về số lượng và độ phức tạp.
“Các băng nhóm tội phạm ma túy sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Tính chất quốc tế của tội phạm ma túy bộc lộ rõ với số lượng ma túy và tiềm chất vận chuyển qua cửa khẩu bị phát hiện gia tăng cùng với các bị can người nước ngoài phạm tội gia tăng. Trong 5 năm, ma túy tổng hợp bị thu giữ tăng 22 lần so với 5 năm trước đó”, ông Minh nói.
![]() |
|
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang |
Theo ông Minh, trong 5 năm qua, TP.HCM đã phát hiện 8.034 vụ mua bán trái phép chất ma túy, xử lý 16.140 đối tượng. Trong đó giữ hơn 142 kg may túy tổng hợp (tăng hơn 22 lần), 123 kg heroin (tăng 2,5 lần).
Tuy nhiên, Phó giám đốc Công an TP cũng thừa nhận, việc kiểm soát ma túy vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như chưa kiểm soát được tình hình vận chuyển ma túy vào TP.HCM để tiêu thụ hoặc lợi dụng địa bàn TP thông qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để trung chuyển đi các địa phương khác hoặc ra nước ngoài. Việc sử dụng ma túy tổng hợp tại các vũ trường, nhà hàng, quán bar vẫn diễn ra, gia tăng thêm tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp lẻ tại các khách sạn, cơ sở lưu trú…
“Chưa làm rõ đầu ra tiền chất, chưa ngăn chặn triệt để việc chiết xuất, việc mua bán trái phép tiền chất ma túy trên địa bàn TP. Việc quản lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm có thể phát sinh việc sử dụng trái phép chất ma túy chưa được quan tâm thực hiện, còn nhiều bất cập và xử lý không nghiêm”, ông Minh cho hay.
Một thực trạng khác đang diễn biến phức tạp cũng được ông Minh đề cập đến, đó là hoạt động biến tướng trong kinh doanh để lôi kéo sử dụng chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp. “Trong 2 năm gần đây, hầu như tháng nào trên địa bàn TP cũng xảy ra các vụ cố ý gây thương tích, vụ án mạng mà đối tượng là loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp”, ông Minh nói.
Một tồn tại khác, Thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định, vai trò tự quản của nhân dân về đấu tranh với tội phạm ma túy là chưa cao.
Lý giải để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên là do nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề thất nghiệp, trình độ dân trí thấp, đạo đức xã hội xuống cấp, lối sống vụ lợi, nhất là trong tầng lớp thanh thiếu niên, ông Phan Anh Minh còn khẳng định, một bộ phận nhân dân do tâm lý ngán ngại sợ trả thù, sợ lây nhiễm HIV nên không chủ động trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm ma túy.
Thời gian tới, TP sẽ tăng cường lực lượng kiểm soát ma túy tại các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện các hoạt động chiết xuất ma túy tổng hợp, đẩy mạnh việc đấu tranh phòng chống vận chuyển ma túy từ các nơi khác vào TP…
Tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng Công an TP.HCM cần tập trung phá các đường dây tổ chức vận chuyển và mua bán ma túy, kiểm soát chặt chẽ tình trạng thẩm lậu ma túy từ bên ngoài vào TP, nhất là tuyến hàng không, tuyến biển, tuyến bưu điện.
“Công an TP.HCM cần đẩy mạnh các hoạt động điều tra, phát hiện, bắt giữ kịp thời và đưa ra truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy”, Bộ trưởng Quang nói.
Bộ trưởng cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu nếu để xảy ra tình hình phức tạp về ma túy.
Tá Lâm
