Chiều ngày 8/9/2015, Bộ Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã thay mặt mặt Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã trao quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Lê Nam Thắng.

 Phát biểu tại buổi lễ này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết đây là một ngày có nhiều ý nghĩa đối với mỗi con người và cá nhân ông, bởi sự ghi nhận chặng đường 43 năm công tác từ khi 17 tuổi nhập ngũ, rồi sau đó đi học, rồi chuyển ngành về làm việc tại VNPT, Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT.

 “Trong quá trình công tác, Tôi đã có nhiều kỷ niệm, có cả những thuận lợi, khó khăn nhưng dù trong bất kỳ thời kỳ nào cũng đều nhận được sự chỉ dẫn, giúp đỡ, sự hỗ trợ của các lãnh đạo Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT, các đơn vị trong Ngành. Nhân dịp này, Tôi gửi lời cảm ơn đối với lãnh đạo Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT, các doanh nghiệp, đơn vị, các anh chị em công tác tại Bộ, tại các phòng Ban, đơn vị” Thứ trưởng Lê Nam Thắng nói.

 Phát biểu tại buổi lễ này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết đồng chí Lê Nam Thắng sinh trưởng trong một gia đình truyền thống cách mạng đặc biệt. Đồng chí Lê Nam Thắng đã có 17 năm trong quân ngũ, đi học tại Nga, rồi chuyển ngành, có 26 năm công tác trong Ngành, từ tháng 8/2007 khi thành lập Bộ Bưu chính Viễn thông làm Thứ trưởng cho đến nay.

 “Đồng chí Thứ trưởng Lê Nam Thắng "là một cán bộ lãnh đạo mẫu mực của ngành TT&TT, là một con người có đức độ, trí tuệ, đạo đức, tâm huyết, là tấm gương sáng để mỗi cán bộ trong Ngành có thể học tập. Tôi ghi nhận, đánh giá cao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp phát triển TT&TT nói riêng của đồng chí Lê Nam Thắng” Bộ trưởng Nguyễn Bắc nhấn mạnh.

 Tại buổi lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhì và quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, rất nhiều ý kiến của các đơn vị trong Bộ TT&TT, các doanh nghiệp viễn thông đã ghi nhận những đóng góp và bày tỏ lòng kính trọng đối với ông.
Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện khẳng định, Thứ trưởng lê Nam Thắng đã có đóng góp to lớn đối với triển ngành thông tin vô tuyến. Ông Đoàn Quang Hoan nhấn mạnh đến tư duy mới của Thứ trưởng Lê Nam Thắng trong việc quản lý trong lĩnh vực thông tin vô tuyến nên đã thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ này, ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam cho biết, Thứ trưởng Lê Nam Thắng có vai trò và công lao rất lớn trong công tác quản lý tên miền, quản lý tài nguyên Internet. Ông Trần Minh Tân cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Thứ trưởng Lê Nam Thắng, người đã phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng sinh ngày19/8/1955 và nhập ngũ tháng 8/1972. Sau đó, ông Lê Nam Thắng học ở Học viện Kỹ Thuật Quân sự. từ năm 1973 đến 1978, ông Lê Nam Thắng được đào tạo tại trường Thông tin Quân sự của Liên Xô. Sau đó ông về nước công tác tại Lữ đoàn 205 và M1 và mang quân hàm Thiếu tá. Tháng 8/1989, ông Lê Nam Thắng chuyển về công tác tại ngành Bưu điện. Ông Lê Nam Thắng Thắng đã kinh qua các vị trí trưởng đài viễn thông quốc tế, Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế của VNPT. Tháng 1/2001, ông Lê Nam Thắng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, đến tháng 11/2002 giữ chức thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông. Từ tháng 8/2007, ông Lê Nam Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT cho đến nay. Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã có 43 năm công tác, trong đó 17 năm trong quân đội và 26 năm trong ngành TT&TT.