
Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi và động viên một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
Tại khoa Hồi sức cấp cứu, cháu Bùi Thị Chúc (10 tuổi) quê tại Xuân Trưởng - Nam Định khi sang đường đã bị ô tô lao trực diện dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Trong khi đó bố mẹ đều làm nông nên phải lo chạy khắp nơi vay tiền để đóng viện phí.
![]() |
|
Bộ trưởng Thăng thăm các nạn nhân bị TNGT tại Bệnh viện Việt Đức. |
Cách giường cháu Chúc không xa là giường hồi sức của nữ sinh viên Trần Thị Huệ (22 tuổi), quê Hải Hậu, Nam Định. Huệ cũng bị chấn thương sọ não, hôn mê ngay từ đầu. Gia đình rất khó khăn, dù có thẻ Bảo hiểm Y tế, nhưng do bị hôn mê nên không ai tìm thấy, đang nợ bệnh viện 20 triệu đồng.
Trường hợp cháu Hoàng Gia Bảo Nam (14 tháng tuổi), quê tại Chi Lăng - Lạng Sơn cũng thật thương tâm. Một tài xế say rượu đã gây tai nạn khiến cả bố, mẹ cháu đều tử vong, cháu bị chấn thương và đang được bà ngoại ngày đêm chăm sóc tại khoa cấp cứu.
Cùng ngày, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã tới thăm nhiều gia đình các nạn nhân tử vong vì TNGT ở quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Gia Lâm... Các gia đình được Bộ trưởng tới thăm đã không giấu nỗi sự cảm kích, xúc động khi nhận được sự quan tâm động viên đặc biệt của Bộ trưởng.
Trường hợp gia đình em Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990) tại ngách 124/22 đường Âu Cơ - Yên Phụ (Hà Nội) có cả bố mẹ và em trai đều tử nạn trong một vụ tai nạn đường sắt 2010.
Bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông khiến cả 3 chị em Hằng mồ côi phải tự đùm bọc nhau. Vượt qua nỗi mất mát quá lớn, là chị cả, Hằng vừa là sinh viên Đại học Dược Hà Nội vừa cố gắng hết sức lo cho các em. Em thứ hai đang là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong khi em út mới 10 tuổi.
Gia đình chị Trần Thị Dung (SN 1971), trú tại ngõ Quỳnh - Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng trở thành nạn nhân thương tâm của tai nạn giao thông. Một vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng đã khiến chồng chị tử vong, bản thân chị liệt nửa người trong khi 3 con nhỏ phải vừa học vừa đi làm, vừa chăm sóc mẹ.
Sau chuyến thăm hỏi, Bộ trưởng Thăng cho biết sẽ xem xét thành lập các trạm y tế tại các tuyến Quốc lộ để kịp thời sơ cứu nhằm chuyển viện an toàn cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông.
Gia Văn
