- Đối với các công trình, hạng mục nằm trong đất sẽ lấp đi của nhà ga T2 Nội Bài, nhà thầu chính phải quản lý giám sát chặt chẽ chất lượng về cốt pha, bê tông, cấp phối... Bởi, nếu để mặc cho các nhà thầu Việt Nam làm ẩu thì sẽ rất nguy hiểm.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng lưu ý các nhà thầu chính khi đi kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 Nội Bài vào ngày 16/12.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết, từ khi triển khai đến nay, tổng khối lượng nhà thầu thi công nhà ga T2 đạt khoảng 8,05%, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Thi công hạng mục nhà ga T2

Tuy nhiên, theo ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, hiện cũng có một số hạng mục nhỏ bị chậm 3 tuần, nhưng việc chậm trễ này vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

“Hạng mục cọc của cầu vượt nhà ga bị chậm nhưng chủ đầu tư đã chỉ đạo rất quyết liệt và nhà thầu hứa hai tuần nữa sẽ đáp ứng được tiến độ”, ông Hùng báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT.

Sau khi nghe các bên báo cáo, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu rà soát lại toàn bộ tiến độ, từ nay cho đến khi kết thúc dự án cũng như tiến độ thi công xen kẽ với các dự án khác bao gồm nhà ga sân đỗ và đường Nội Bài – Nhật Tân.

Đặc biệt, ông Thăng lưu ý, công tác thi công làm sao phải phối hợp để không ảnh hưởng đến việc khai thác nhà ga T1, nhất là vào dịp Tết tần suất đi lại quá cao.

Về chất lượng, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý, khi có khuyến cáo, khuyến nghị của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước phải nghiêm túc tiếp thu và có chấn chỉnh kịp thời.

Người đứng đầu ngành giao thông cũng lưu ý thêm, đối với các công trình hạng mục nằm trong đất sẽ lấp đi của nhà ga T2, nhà thầu chính phải quản lý giám sát chặt chẽ chất lượng về cốt pha, bê tông, cấp phối..

Nếu để mặc cho các nhà thầu Việt Nam làm ẩu thì sẽ rất nguy hiểm, do vậy nhà thầu chính không thể lơ là, chủ quan.

Vũ Điệp