
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chỉ đạo các đơn vị thi công Dự án nhà ga T2 Nội Bài sau khi trực tiếp đi kiểm tra và nghe các đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công vào ngày 27/7.
![]() |
| Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra công tác thi công nhà ga T2 Nội Bài. |
Ông Đỗ Tất Bình - Giám đốc BQLDA Nhà ga T2 Nội Bài cho biết, đến nay khối lượng thi công Dự án nhà ga T2 Nội Bài đã đạt gần 19% tổng khối lượng toàn dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục chậm so với yêu cầu.
"Hạng mục thi công kết cấu thép, thi công khu thân chính nhà ga chậm… Đặc biệt, việc chậm phê duyệt thiết kế (lần 3) đã dẫn tới việc đặt hàng sản xuất hệ thống băng tải chậm 40 ngày so với dự tính…", ông Bình cho biết.
Nguyên nhân có sự chậm trễ trên được ông Bình cho biết, là do sự phối hợp giữa tư vấn giám sát, nhà thầu và chủ đầu tư chưa được chặt chẽ.
Ngoài ra, ông Bình cũng cho biết, hiện một số hạng mục xây dựng kho xăng dầu nhà ga T2 thuộc phần đất trên địa bàn huyện Sóc Sơn đến đầu tháng 8 phải triển khai thi công, nhưng đến nay địa phương vẫn chưa hoàn tất công tác GPMB, dù tiền đền bù đã được BQLDA chuyển cho UBND huyện Sóc Sơn.
"Chúng tôi đề nghị Bộ GTVT sớm làm việc với UBND TP.Hà Nội để có sự chỉ đạo kịp thời trong công tác GPMB", ông Bình nói…
![]() |
|
|
Sau khi khảo sát hiện trường công trình thi công cũng như nghe các bên báo cáo, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết: tiến độ Dự án nhà T2 về cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu. Tuy nhiên, phần việc còn tương đối nhiều nên các đơn vị thi công không được chủ quan mà cần chủ động công việc để đảm bảo đúng tiến độ.
Ban QLDA, cùng tư vấn giám sát, nhà thầu Taisei và các nhà thầu phụ cần phải rà soát lại tiến độ, lên kế hoạch huy động thiết bị nhân lực. Đặc biệt phải tăng cường thêm kỷ sự người Nhật có kinh nghiệm trực tiếp ra công trường để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.
Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành giao thông cũng yêu cầu BQLDA nhà ga T2 Nội Bài, cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, chất lượng thi công của các đơn vị, cung cấp thiết bị, đặc biệt đối với nhà thầu Trung Quốc vì phần lớn thiết bị, máy móc được cung cấp bởi các nhà thầu Trung Quốc.
Về vướng mắc mặt bằng khu vực xây dựng kho xăng dầu của dự án, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ làm việc với UBND TP.Hà Nội để sớm có mặt bằng thi công.
| Dự án Nhà ga hành khách T2 Nội Bài được khởi công vào tháng 2/2012. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014. Nhà ga được xây dựng đáp ứng công suất 10 triệu hành khách/năm và có thể mở rộng lên tới 15 triệu. Nhà ga hình tuyến tính gồm 4 tầng có diện tích mặt bằng xây dựng 138.000m2. Tổng số vốn đầu tư gần 900 triệu USD từ nguồn vay ODA và đối ứng trong nước. |
Vũ Điệp


