![]() |
| Để có những thương hiệu CNTT quốc gia, Bộ TT&TT và doanh nghiệp phải bắt tay nhau làm. |
Trên đây là những ý kiến đóng góp tại Hội thảo Phát triển thương hiệu quốc gia về CNTT được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt - ViBrand 2012, được tổ chức vào sáng 15/11 tại TP.HCM.
Bộ TT&TT phải "bắt tay" với doanh nghiệp
Mục tiêu chính của VIBrand 2012 là tập trung thúc đẩy phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu quốc gia về CNTT, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là một nước có nhiều sản phẩm và dịch vụ CNTT chất lượng.
Để làm được điều đó theo bà Tô Thị Thu Hương, Vụ phó Vụ CNTT, Bộ TT&TT và các doanh nghiệp phải cùng làm với nhau. Cụ thể, các doanh nghiệp phải tập trung nghiên cứu sản xuất và phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng sản phẩm CNTT sản xuất trong nước. Giá bán phải cạnh tranh với nước ngoài và ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước cũng như các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành sản phẩm, chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải tích cực đưa sản phẩm tham gia vào các chương trình, dự án Chính phủ nhằm phổ biến, cung cấp sản phẩm đến người sử dụng.
Về phía Bộ TT&TT, bà Hương cho biết, Bộ sẽ tham mưu với Chính phủ xây dựng chính sách ưu đãi các dự án đầu tư sản phẩm CNTT sản xuất trong nước. Xây dựng chương trình quảng bá sản phẩm CNTT do doanh nghiệp trong nước tới các bộ ngành, địa phương. Sửa đổi, bổ sung Quyết định 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ TT&TT cũng phối hợp với các Bộ, ngành khác để giảm mức thuế áp cho doanh nghiệp khi nhập linh kiện phục vụ cho việc sản xuất lắp ráp; có những ưu đãi về giá thuê xưởng sản xuất, lắp ráp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm CNTT.
Chú trọng về thiết kế và nguồn nhân lực
Tại hội thảo, một số ý kiến cho rằng, công tác thiết kế và nguồn nhân lực rất cần thiết để nâng tầm thương hiệu các sản phẩm dịch vụ CNTT ở Việt Nam.
Theo ông Phạm Huyền Kiêu - đến từ Hakibrand, Việt Nam nên học Đài Loan ở chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm, đó là chú trọng về thiết kế. Ngành CNTT Đài Loan quan niệm rằng, không phải vẻ đẹp của cô người mẫu hay thuộc tính sản phẩm làm nên thương hiệu, mà thiết kế chính là chiến lược thương hiệu trong tương lai. Bởi sản phẩm CNTT được nhận diện ở 2 yếu tố phần mềm và phần cứng, với phần mềm khách hàng cảm nhận sản phẩm thông qua giao diện người dùng, còn phần cứng được cảm nhận thông qua kiểu dáng sản phẩm - tất cả đều liên quan đến thiết kế. Nên nhớ là trong tài liệu của các hãng công nghệ Đài Loan thì phần giới thiệu về thiết kế chiếm tới 30 - 40%.
Ông Fred NG, chuyên gia phân tích của Gartner nhận định, để có một nền CNTT với các thương hiệu phát triển vững mạnh, cần xác định 4 xu hướng phát triển sắp tới, đó là: thông tin, mạng xã hội, điện toán đám mây và di động hóa. Theo một nghiên cứu của Gartner với 400 doanh nghiệp công nghệ ở Mỹ và Châu Âu, khi hỏi liệu các công ty này có đưa dịch vụ tới Việt Nam hay không, đã có 3,8% trả lời là: Có - nghĩa là Việt Nam nằm trong Top 30 các quốc gia được chọn là địa điểm đưa dịch vụ tới của các doanh nghiệp CNTT. Đặc biệt có những thời điểm trong năm 2011, theo nghiên cứu Việt Nam đứng thứ 4 về sự hấp dẫn của các nhà đầu tư, chứng tỏ được quan tâm rất nhiều.
Chính vì thế, muốn nâng thứ hạng trên bản đồ IT thế giới và nâng cao thương hiệu sản phẩm và dịch vụ của mình, theo ông Fred Ng, Việt Nam cần xây dựng một đội ngũ IT tài năng, không chỉ biết riêng lĩnh vực này mà phải biết các chuyên ngành khác. Để từ đó, đưa ra những chính sách phát triển hợp lý, tiết kiệm chi phí. Muốn vậy, đòi hỏi phải có sự quan tâm từ Chính phủ, sự nỗ lực từ chính đội ngũ IT và các hiệp hội, đoàn thể….
