vinaphone_3g.jpg

Những động thái đầu tiên cho thấy, Bộ TT&TT sẽ kiên quyết xử lý những mạng di động triển khai 3G không đúng như cam kết. Theo kế hoạch trước đây của Bộ TT&TT, trong tháng 11, Bộ sẽ lập đoàn công tác để đánh giá kết quả triển khai mạng di động 3G của VinaPhone cũng như tiến độ thực hiện của Viettel, MobiFone...

Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thực hiện theo như dự kiến. Trước đó, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã ban hành quy chế đặt cọc, kiểm tra và xử phạt khi triển khai mạng 3G. Quy chế này quy định chi tiết mức phạt và cách thức xử lý với doanh nghiệp không thực hiện theo cam kết.

Theo tin từ các doanh nghiệp, nhiều khả năng MobiFone sẽ chính thức cung cấp dịch vụ 3G vào ngày 15/12 còn Viettel sẽ cung cấp dịch vụ vào ngày 22/12. Nếu các mạng di động này triển khai cung cấp dịch vụ 3G trong tháng 12 này thì cũng sẽ nằm trong đối tượng phải kiểm tra tiến độ phát triển 3G như trong hồ sơ thi tuyển 3G.

Theo cam kết VinaPhone sẽ cung cấp dịch vụ 3G trong vòng 1 tháng sau khi được cấp phép và mạng di động này đã thực hiện đúng cam kết về mặt thời gian. Phía MobiFone cam kết phủ sóng 100% đô thị đông dân thuộc 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc sau 3 tháng kể từ ngày chính thức nhận giấy phép. 

Trên thực tế, việc kiểm tra tiến độ triển khai 3G của VinaPhone và MobiFone cũng không mấy phức tạp bởi hai mang này đã thực hiện đúng cam kết về mặt thời gian. Thế nhưng, rắc rối sẽ thuộc về Viettel nếu mạng này tuyên bố cung cấp dịch vụ vào tháng 12 này. Trước đó, mạng này cam kết tháng 6/2010 mới chính thức cung cấp dịch vụ 3G. Viettel sẽ đầu tư 12.789 tỷ đồng trong 3 năm cho mạng 3G.

Tại thời điểm khai trương dịch vụ, Viettel cam kết vùng phủ 3G đạt tối thiểu 86,32% dân số với 5.000 trạm thu phát 3G và sau 3 năm cung cấp dịch vụ này sẽ đạt vùng phủ là 100% dân số với 15.000 trạm. Nếu trong trường hợp Viettel thực hiện chiến lược “đốt cháy giai đoạn” để để có thể cung cấp dịch vụ 3G sớm hơn so với cam kết sẽ khó khăn về mặt sở cứ để kiểm tra cam kết thực hiện 3G.

Một số ý kiến cho rằng sẽ rất khó lấy các chỉ số mà Viettel cam kết thực hiện ở thời điểm tháng 6/2010 để làm sở cứ kiểm tra thực trạng hiện nay. Đây có lẽ là tình huống nằm ngoài kịch bản trong hồ sơ thi tuyển 3G.

Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện Việt Nam số 148 ra ngày 11/12/2009