Hiệp hội vận tải hàng không quôc tế (IATA), tổ chức chiếm đến 94% ngành hàng không toàn cầu, đã tuyên bố từ Chủ Nhật, tất cả vé máy bay trên toàn thế giới sẽ chuyển sang chế độ điện tử.

Song Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Ấn Độ, ông C.V. Prasad nói “Tất cả các hãng hàng không vẫn chưa sẵn sàng đối với vé điện tử 100%. Chúng tôi đang đề nghị IATA nới rộng hạn chót để các hãng lữ hành, hàng không và hành khách không rơi vào cảnh bất tiện”.

Ông nói ở Mỹ, IATA đã hoãn thực hiện 100% vé điện tử do sự can thiệp của chính phủ.

“Những người di chuyển đến một điểm đến bằng hai hãng vận chuyển khac nhau mà không có một thỏa thuận xen vào sẽ chịu khoản tăng thêm trong giá vé đến 20-30% và thời gian nhận vé lâu hơn”, ông nói.

Theo hiệp hội lữ hành, vài hãng hàng không đang bay đến Ấn Độ không thể hoặc sẽ không chuyển qua vé điện tử 100%. Hầu hết các hãng hàng không không phát hành vé điện tử cho trẻ dưới 7 tuổi và nhóm khách du lịch.

Trong khi đó, Ankur Bhatia, giám đốc điều hành hãng du lịch Bird Group kiêm giám đốc công ty phần mềm vé điện tử Amadeus India tin rằng ngành du lịch Ấn Độ đã sẵn sàng cất cánh vào kỷ nguyên không giấy tờ. Ngoài lợi ích về tài chính, ông cho rằng vé điện tử cũng sẽ tăng tốc dữ liệu và bảo mật.

Theo IATA, việc chuyển hoàn toàn sang vé điện tử sẽ giúp toàn cầu tiết kiệm đến 3 tỷ USD mỗi năm. Chi phí cho vé giấy lên đến 10 USD trong khi vé điện tử chỉ tốn 1 USD.

Theo Economic Times