Lãnh đạo Bộ Y tế cùng một số bệnh viện lớn tại Hà Nội vừa tham dự buổi trình diễn giải pháp y tế từ xa của Công ty New Telecom tại trụ sở Bộ Y tế với các điểm đầu cầu là Bệnh viện Việt – Đức và Bệnh viện Thanh Trì.

Giải pháp y tế từ xa này có khả năng kết nối đến các thiết bị y tế có sẵn trong bệnh viện, hình thành xe đẩy thăm khám lưu động gồm UPS, máy tính tích hợp bộ giải mã tín hiệu, màn hình, bộ thu phát sóng wifi, các thiết bị y tế tùy chọn đi kèm như camera thăm khám tổng thể Total Exam, camera soi tai mũi họng, máy siêu âm, điện tim,...

Các bác sĩ có thể cài đặt ứng dụng lên các thiết bị laptop, máy tính bảng, điện thoại di động để tham gia hệ thống telemedicine, tư vấn, chẩn đoán và chỉ đạo khám chữa bệnh từ xa, rất tiện cho việc triển khai telemedicine ở vùng sâu, vùng xa. 

y tế từ xa

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường nhận xét: "Giải pháp y tế từ xa thể hiện khá rõ ưu thế trong việc giúp các bác sĩ trao đổi, chẩn đoán từ xa. Tuy nhiên, để có thêm bằng chứng chắc chắn hơn về hiệu quả của giải pháp này, đề nghị Bạch viện Bạch Mai phối hợp triển khai thí điểm để sớm báo cáo kết quả với lãnh đạo Bộ Y tế".

Trên thực tế, đã có một số bệnh viện đang thử nghiệm triển khai telemedicine như Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Việt - Đức,... Tuy nhiên, một số lãnh đạo bệnh viện vẫn đang băn khoăn về tính pháp lý của hoạt động khám chữa bệnh từ xa. Chẳng hạn nếu có sự cố xảy ra trong quá trình chẩn đoán, khám chữa bệnh từ xa thì việc xử lý trách nhiệm ra sao.

Để "trấn an" các lãnh đạo bệnh viện, Thứ trưởng Lê Quang Cường cho biết Bộ Y tế đang xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động y tế từ xa.