
| TIN LIÊN QUAN:
Sản phụ chết, bệnh viện không tiên lượng?
Sau khi chị Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1984)
sinh con xong được 9 tiếng, gia đình chị được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
thông báo sản phụ bị giảm tri giác đột ngột, tiên đoán vỡ mạch máu não
dẫn đến hôn mê sâu.
|
Đây là sự việc liên quan đến cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1984, trú tại phố Lê Trọng Tấn, phương Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội), xảy ra tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội (trực thuộc Sở Y tế Hà Nội).
Theo đó, vào khoảng 3h sáng ngày 5/5/2011, sản phụ Thư có dấu hiệu chuyển dạ và đã vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, chị Thư được chỉ định sinh mổ do tiền sản giật (bác sỹ khám và quản lý thai nghén cho sản phụ là người đưa ra chỉ định này – bác sỹ Đặng Phạm Quang Thái).
|
|
|
Bé Phạm Phương Linh (con của sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư) trong vòng tay bà ngoại (Ảnh: C.Q) |
Đến 15h cùng ngày, gia đình chị Thư được thông báo về tình trạng diễn biến xấu của sản phụ và đề nghị chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bạch Mai (lúc này sản phụ đã hôn mê sâu).
Khi chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, sản phụ được chụp cắt lớp và chẩn đoán là chảy máu não đột ngột, nghi ngờ có dị dạng mạch máu não. Sau 2 ngày hôn mê sâu và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai, chị Thư đã tử vong ngày 7/5/2011, đến nay vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân.
Công văn của Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em nêu rõ: “Để có cơ sở báo cáo sự việc của sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư với Lãnh đạo Bộ, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương xách minh, hoàn tất hồ sơ và báo cáo bằng văn bản kết luận trường hợp tử vong này cũng như kết quả xử lý các cá nhân, đơn vị liên quan”.
Hạn chót để Sở Y tế Hà Nội phải báo cáo toàn bộ sự việc (bằng văn bản) là ngày 10/6/2011.
Cẩm Quyên
