Chuyển đổi số - “bệ phóng" khởi nghiệp của thanh niên nông thôn

Trong những năm vừa qua, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam được đánh giá sôi động bậc nhất khu vực. Chỉ trong vài năm trở lại đây đã có hơn 3.000 công ty khởi nghiệp (start-up) thành công cùng với sự rót vốn của nhiều nhà đầu tư quốc tế. Làn sóng cũng đang diễn ra tại khu vực nông thôn Việt Nam khi ngày càng có nhiều bạn trẻ “bỏ phố về quê” để lập nghiệp, làm giàu từ nguồn tài nguyên thiên nhiên quê nhà, tạo ra nhiều giá trị cũng như hệ sinh thái kinh doanh cho cộng đồng địa phương. Song điều này vẫn đối diện nhiều thách thức, xuất phát từ: năng lực kinh doanh, kiến thức thực chiến, phương thức tiếp thị, chất lượng sản phẩm đầu ra…; nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hơn 100 thanh niên khởi nghiệp đã có mặt ở Nha Trang (Khánh Hoà) tham gia hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên vào các ngày 22 - 23/8

Hiểu rõ những khó khăn, thách thức của thanh niên trên con đường start-up ở vùng nông thôn, ngày 22/8/2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên vùng nông thôn ở Nha Trang, Khánh Hòa. Sự kiện có sự đồng hành của Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

 Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị

Trong 2 ngày, hơn 100 thanh niên khởi nghiệp tại các địa phương đã lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong kinh doanh thời 4.0 từ các chuyên gia đầu ngành về: ứng dụng công nghệ Chat GPT và AI trong bán hàng, tiếp cận khách hàng và xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội… Hai hội nghị tương tự sẽ diễn ra tại Cần Thơ và Hà Nam vào cuối tháng 8 và giữa tháng 9, dự kiến có hơn 200 người tham gia.

Bên cạnh những kiến thức về chuyển đổi số, người tham gia hội nghị cũng được giới thiệu về xu thế phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh hiện nay

Chung tay hỗ trợ phát triển tài năng trẻ  

Hội nghị tập huấn 2023 là nỗ lực tiếp nối chuỗi hoạt động “Nâng cao năng lực cạnh tranh” cho thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi mà Trung ương Đoàn và Sabeco khởi xướng từ năm 2022, trong khuôn khổ hợp tác chiến lược 3 năm.  

Bà Đinh Nguyễn Thị Hường - Giám đốc Truyền thông Doanh nghiệp Sabeco chia về khái niệm kinh doanh bền vững cho thanh niên khởi nghiệp tại hội nghị tập huấn

Ngoài các hoạt động đào tạo, trong năm 2022, Sabeco còn đồng hành các chương trình khen thưởng, tôn vinh các gương thanh niên có thành tích xuất sắc như: giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” dành cho các đoàn viên, thanh thiếu niên có thành tích nổi trội trong lao động và rèn luyện; giải thưởng “Lương Định Của” tuyên dương 32 gương thanh niên làm kinh tế giỏi ở vùng nông thôn.

Chia sẻ về những hoạt động hỗ trợ thanh niên, bà Venus Teoh Kim Wei - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing và Truyền thông Sabeco cho biết, đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Sabeco, xoay quanh 4 trụ cột: đất nước, văn hóa, bảo tồn và tiêu thụ. Trong đó, trụ cột “Đất nước” đã được thể hiện qua nhiều chương trình hỗ trợ phát triển tài năng Việt Nam từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao như: trao thưởng 2,98 tỷ đồng cho các tuyển thủ thắng vàng tại SEA Games 32; tài trợ bộ phim tài liệu đầu tiên về Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam; kêu gọi cộng đồng cổ vũ đội tuyển nữ lần đầu tham dự World Cup…

“Nổi bật với thương hiệu Bia Saigon mang di sản lịch sử 148 năm trên hành trình cùng dựng xây đất nước, Sabeco luôn khẳng định vai trò trách nhiệm của một doanh nghiệp công dân. Sabeco là đối tác đáng tin cậy trong những sáng kiến, dự án thiết thực, tạo điều kiện cho thanh niên và thế hệ trẻ phát huy tiềm năng, góp phần kiến tạo những giá trị tích cực cho con người và đất nước Việt Nam”, bà Venus Teoh Kim Wei khẳng định.

Thanh Trúc