
Băng tần ít, doanh nghiệp nhiều
Cho đến thời điểm này, những cơ hội cho Internet băng rộng không dây tốc độ cao WiMAX tại Việt Nam vẫn chỉ là sự "kỳ vọng" cho xu hướng băng rộng không dây trong tương lai, nhưng lại có quá nhiều doanh nghiệp muốn nhảy vào cuộc chơi đó. Sức nóng WiMAX đang lan tỏa mạnh không hề thua kém 3G. Năm 2006, đã có 4 doanh nghiệp được thử nghiệm WiMAX cố định là VNPT, FPT Telecom, VTC và Viettel. Thế nhưng, việc thử nghiệm theo chuẩn WiMAX cố định không làm thỏa mãn các doanh nghiệp bởi họ cho rằng tương lai sẽ là WiMAX di động. Để chờ sự chín muồi về công nghệ cũng như hội đủ các yếu tố thị trường giúp WiMAX phát triển, Bộ TT&TT quyết định cho các doanh nghiệp thử nghiệm thêm 1 năm với công nghệ WiMAX di động. Tuy nhiên, lần này sẽ hạn chế với mỗi doanh nghiệp được phép thử nghiệm tại không quá 2 thành phố và không quá 1.000 thuê bao. Các doanh nghiệp cũng phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế.
Cho dù có những giới hạn, nhưng đến thời điểm này đã có tới 10 doanh nghiệp xin thử nghiệm WiMAX. Trong đó có 7 doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm công nghệ WiMAX di động là: VNPT, Viettel, EVN Telecom, FPT Telecom, VTC, Vishipel và VietSovPetro. Trong đó, chỉ có VietSovPetro xin phép thử nghiệm WiMAX cố định trên băng tần 3,3 GHz -3,4 GHz. Ba doanh nghiệp còn lại là SPT, Hanoi Telecom và GTel đang được Bộ TT&TT xem xét cấp phép. Đến thời điểm này, việc cấp phép WiMAX vẫn chưa được quyết định tiến hành theo hình thức nào, nhưng Bộ TT&TT khẳng định sẽ có tối đa 4 doanh nghiệp được cấp phép WiMAX bởi băng tần có hạn. Như vậy, trong 10 doanh nghiệp xin cấp phép WiMAX sẽ có 6 doanh nghiệp không được cấp giấy phép.
Doanh nghiệp thử nghiệm nói gì?
"Quá nhiều"! Đó là lời khẳng định của hầu hết doanh nghiệp khi trả lời báo BĐVN về số lượng doanh nghiệp xin thử nghiệm WiMAX. Ông Hoàng Sơn, Phó giám đốc Viettel Telecom cho rằng, hiện nay băng tần cho triển khai WiMAX hữu hạn. Vì vậy, chỉ nên cấp phép thử nghiệm cho những doanh nghiệp có khả năng triển khai tốt nhất công nghệ này. Ông Sơn cho biết, cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2008, Viettel sẽ bắt đầu thử nghiệm WiMAX. Đồng quan điểm này, ông Phan Ngọc Quang, Phó giám đốc Vishipel nhận xét, 10 doanh nghiệp được thử nghiệm WiMAX là quá nhiều, vì vậy, Bộ TT&TT nên chọn một số doanh nghiệp và một số vùng miền đặc trưng. Còn ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Di động không dây của VTC nhận định việc triển khai WiMAX cũng cần thận trọng bởi việc thương mại hóa công nghệ này còn phụ thuộc vào một số nhà cung cấp lớn của Mỹ.
Khác với những quan điểm trên, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó giám đốc FPT Telecom cho rằng, việc thử nghiệm có thể theo cơ chế mở để cho các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia. "Trên thực tế không cần thiết phải thử nghiệm WiMAX bởi việc thử nghiệm chỉ diễn ra trong 1 năm, sau đó Bộ sẽ thu hồi tần số. Doanh nghiệp phải nhập thiết bị để thử nghiệm, nếu không được cấp phép WiMAX thì hệ thống thiết bị này sẽ thành hàng thanh lý và rủi ro cho doanh nghiệp. Như vậy, các doanh nghiệp chỉ thử nghiệm trong phạm vi hạn chế để giảm thiểu rủi ro. Hơn nữa, công nghệ WiMAX đã chín muồi, nhưng đang gặp phải vấn đề về thị trường. Vì vậy, có thể sớm cấp giấy phép cho những nhà cung cấp dịch vụ có nhiều khả năng triển khai tốt nhất công nghệ này như VNPT, Viettel, FPT Telecom… để sớm thương mại hóa", ông Hùng nói.
Trước vấn đề này, theo nhiều chuyên gia, các doanh nghiệp phải cân nhắc đến khả năng cung cấp dịch vụ của mình cũng như khả năng giành giấy phép WiMAX thì mới tiến hành thử nghiệm. Như vậy, doanh nghiệp sẽ tránh được tình trạng lỡ làng khi thử nghiệm xong mà không có được giấy phép và tránh gây lãng phí cho mình. Bài học trong lĩnh vực di động cho thấy, tuy di động đang là lĩnh vực sinh lời cao, song không phải doanh nghiệp nào cũng làm ăn hiệu quả từ dịch vụ này.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 55 ra ngày 7/7/2008