Căng thẳng dâng cao tại hội nghị UNASUR ở Bolivia sau khi Tổng thống nước này là ông Evo Morales tuyên bố ông sẽ 'không bắt tay' nếu và khi mà ông 'đóng cửa sứ quán Mỹ'.

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Tổng thống Bolivia Evo Morales (thứ ba từ trái sang)

Tuyên bố này ông Morales đưa ra sau khi phi cơ của ông bị buộc phải hạ cánh ở Áo.

Tổng thống Morales cũng bày tỏ cảm kích khi nhận được sự ủng hộ từ các lãnh đạo quốc gia Mỹ Latinh.

"Những lời xin lỗi từ quốc gia đã từng không cho chúng tôi bay qua lãnh thổ của họ là không đủ" - ông Morales nói trước khi có các cuộc hội đàm tại thành phố Cochabamba. "Một số chính phủ đã xin lỗi và nói rằng đó là một sai sót, nhưng đây không phải là một sai sót".

Tổng thống Ecuador Rafael Correa tuyên bố: "Chúng tôi ở đây để ủng hộ Bolivia".

Lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro nhấn mạnh: "Việc vi phạm luật quốc tế đối với (Tổng thống) Evo Morales chính là chống lại toàn bộ chúng tôi".

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez cho biết: "Thật là lạ lùng khi những người luôn miệng nói về nhân quyền lại có những hành động vi phạm này".

Lãnh đạo Jose Mujica của Uruguay và Desi Bouterse của Suriname cũng tham dự sự kiện này.

Hôm thứ Ba vừa qua, chuyên cơ của Tổng thống Morales đã bị buộc phải ngừng bay ở Áo.

Sự việc là do các nhà chức trách nghi ngờ rằng người 'thổi còi' Edward Snowden của Mỹ có trên chiếc máy bay đó. Các nhà chức trách của Áo còn cho tìm kiếm Snowden trên chuyên cơ nhưng không phát hiện được gì.

Vụ việc đã khiến Tổng thống Morales phải ở lại Vienna 14 giờ đồng hồ.

Lê Thu (theo RT)