- Trên 70% các trường hợp bị bệnh lý về gan mật – tụy – dạ dày đang được điều trị nội trú tại khoa Nội tiêu hóa – gan mật Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đều có…sử dụng rượu bia.

Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Tấn Phát, Phó khoa Nội tiêu hóa – gan mật, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết như trên.

Lên cơn co giật, nói sảng vì…thiếu rượu

Ngoài hành lang, một người đàn ông ngoài 30 tuổi nằm trên băng ca, tay chân được cố định cẩn thận vào giường, mắt trợn ngược, lên cơn co giật tưng người. Ai có thể ngờ rằng đó là do hậu quả của bia rượu.

Bệnh nhân này bị nghiện rượu rất nặng. Khi thiếu rượu anh ta lên cơn sảng, lúc thì la hét inh ỏi, lúc lại lên cơn co giật. Những trường hợp lên cơn sảng rượu đến điều trị tại đây không hề hiếm.

Bác sĩ Phát đưa chúng tôi đi dạo một vòng, giới thiệu về các ca bị xơ gan, viêm tụy, ung thư gan, viêm loét dạ dày…do sử dụng bia rượu quá đà. Đa số bệnh nhân nằm trong độ tuổi từ 30 – 70. Thậm chí có trường hợp mới ngoài 20 tuổi đã bị viêm gan do bia rượu.

{keywords}

Gan bị viêm chuyển thành xơ gan.

Một bệnh nhân tên Võ Văn T., sinh năm 1968, quê quán An Giang đang trong còn trong tình trạng lúc mê, lúc tỉnh vì tổn thương gan trong bệnh cảnh xơ gan do rượu ở giai đoạn đã tiến triển nặng.

Được biết, anh T. làm ruộng nhưng lại có tiền sử nghiện rượu rất nặng.

Mỗi ngày, khoa Nội tiêu hóa – gan mật có khoảng 120 – 140 bệnh nhân nội trú.

Đa số là các bệnh nhân bị xơ gan và biến chứng của xơ gan giai đoạn cuối (xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, bệnh não gan), ung thư gan, viêm loét dạ dày – tá tràng biến chứng xuất huyết, ung thư dạ dày.

Hơn 70 % các bệnh nhân đều có sử dụng bia rượu.

Phát hiện triệu chứng thì bệnh đã nặng

Theo bác sĩ Phát, sở dĩ rượu, bia có hại cho hệ tiêu hóa bởi có chất cồn, gây kích thích, làm tổn thương niêm mạc bao tử. Từ đó khiến acid trong bao tử tiết ra nhiều, làm xâm lấn, bào mòn lớp niêm mạc.

Việc uống rượu bia quá độ có thể gây ra các bệnh như viêm loét thực quản do trào ngược acid trong dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng, giảm chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng ở ruột, viêm tụy, ung thư tụy, gan nhiễm mỡ, viêm gan do thoái hóa mỡ, xơ gan, thậm chí là ung thư gan.

Khi gan bị bệnh, thường giai đoạn đầu rất khó phát hiện, không có triệu chứng rõ rệt. Tới khi bản thân bệnh nhân tự cảm thấy được có điều bất thường thì lúc đó bệnh đã trở nặng.

Những biểu hiện của bệnh gan mạn tính giai đoạn cuối thể hiện qua 2 hội chứng: Suy tế bào gan (vàng da, vàng mắt, lòng bàn tay son, có dấu sao mạch ở ngực) và tăng áp lực tĩnh mạch cửa (bụng chướng, phù chân, lách to, nội soi thấy giãn tĩnh mạch thực quản).

“Nếu gan mới chỉ bị viêm do rượu vẫn có thể điều trị phục hồi. Nhưng một khi gan chuyển qua giai đoạn xơ thì việc ngưng rượu, bia chỉ giúp hạn chế tổn thương gan thêm, gan không thể phục hồi như cũ, lúc này chỉ còn cách ghép gan”, bác sĩ Phát nói.

Bên cạnh đó, bác sĩ Phát cũng chỉ ra các biểu hiện của bệnh dạ dày để các “quý ông” kịp thời phát hiện, đi khám sớm.

Đó là ợ hơi, khó tiêu, ợ nóng, cảm giác nóng vùng ngực sau xương ức, nóng rát vùng bụng trên rốn, viêm họng mãn tính,… hoặc nặng hơn là các biểu hiện của xuất huyết tiêu hóa (ói ra máu, đi cầu phân đen).

Qua đó, bác sĩ Phát có lời khuyên với đấng mày râu nói riêng và tất cả mọi người nói chung về một chế độ sử dụng rượu, bia phù hợp.

Với những người trên 65 tuổi chỉ nên uống một chai bia mỗi ngày. Những người dưới 65 tuổi có thể uống 2 chai bia mỗi ngày. 1 chai bia (330 ml) gần tương đương với 1 đơn vị rượu.

Nếu nam giới uống ít nhất 15 đơn vị rượu/tuần và nữ giới uống ít nhất 12 đơn vị rượu/tuần hoặc bất kỳ ai nếu mỗi lần uống từ 5 đơn vị rượu trở lên và ít nhất 1 lần/tuần thì khả năng nghiện rượu và bị các bệnh do rượu rất cao.

Thanh Huyền