Hai máy chủ nói trên thuộc dòng HP Blade BL460c, được sử dụng bộ vi xử lý Intel Xeon 5500 series của Intel. Theo bà Trần Thị Minh Thuận, Tổng Giám đốc HP Việt Nam, hệ thống HP Blade Systems là hệ thống hạ tầng đã được tối ưu hóa và sẵn sàng cho việc triển khai ảo hóa và điện toán đám mây, cho phép tiết kiệm chi phí, thời gian cũng như nhân công và tăng cao khả năng sẵn sàng của ứng dụng.

Tại lễ bàn giao, ông Phạm Đỗ Tuấn – Giám đốc Intel Việt Nam cho biết mục đích của việc thử nghiệm công nghệ ảo hóa là nhằm giúp DFIS quy hoạch nguồn tài nguyên máy chủ, nâng cao hiệu quả sử dụng phần cứng để đáp ứng môi trường ứng dụng đa dạng. Đây là một trong 5 lĩnh vực hợp tác chính đã được Intel và DFIS ký kết trong biên bản ghi nhớ về hợp tác CNTT giữa hai bên hồi tháng 9/2010.

Theo biên bản ghi nhớ giữa DFIS và Intel Việt Nam ký kết hồi tháng 9/2010 (có hiệu lực trong 1 năm), Intel sẽ tham gia cập nhật công nghệ, xu hướng CNTT theo định kỳ với cán bộ ngành tài chính giúp việc xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin cập nhật và hiệu quả; hợp tác về chuẩn hóa hạ tầng thiết bị giúp xây dựng chính sách về hạ tầng phần cứng hiệu quả cho phép quản lý, thay thế và mở rộng dễ dàng; hợp tác về thử nghiệm công nghệ ảo hóa nhằm quy hoạch tài nguyên máy chủ, nâng cao hiệu quả sử dụng phần cứng, đáp ứng môi trường ứng dụng đa dạng; hợp tác về tối ưu hóa phần mềm nhằm sử dụng công cụ hỗ trợ việc tìm và khắc phục các nhược điểm lập trình của ứng dụng; Hợp tác về định hướng thiết kế và vận hành Trung tâm dữ liệu dự phòng hiệu quả.