Tập đoàn Bkav mới đây xác nhận thế hệ Bphone tiếp theo sẽ ra mắt đầu tháng 8, sau khi ông Nguyễn Tử Quảng - CEO tập đoàn - hé lộ các thông tin đầu tiên về kế hoạch ra mắt smartphone này.

Ông Mai Triều Nguyên, chủ hệ thống cửa hàng công nghệ Mai Nguyên, cho rằng Bphone đang nhận được sự quan tâm của người dùng lẫn giới truyền thông. Lợi thế này của chiếc smartphone từ Bkav không có sản phẩm của công ty Việt Nam nào có được. Tuy nhiên, điều này là con dao hai lưỡi.

“Người ta quan tâm đến Bphone lần này chủ yếu vì tò mò, hiếu kỳ hơn là sự chờ đợi một sản phẩm tiếp theo mang tính đột phá như S8 của Samsung hay iPhone 8 của Apple”, ông Nguyên nói.

Đánh giá về khả năng thành công của Bphone, ông Nguyên cho rằng cơ hội cho chiếc smartphone này khá nhỏ, nhất là trong bối cảnh thị trường điện thoại di động đang khó khăn ngay cả với hãng lớn.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Phan Quang Tuấn Anh - Phó tổng giám đốc công ty phân phối Petrosetco - cho rằng cơ hội thành công của Bphone lần này khá hạn chế.

“Để chờ Bphone có những tính năng đột phá so với ngành công nghiệp di động thì hơi khó, còn nếu ra một sản phẩm tương tự mọi hãng khác thì lại gặp cạnh tranh gay gắt”, ông Tuấn Anh lý giải.

Cho rằng chất lượng sản phẩm rất quan trọng, ông Trần Mạnh Hiệp - chuyên gia công nghệ và đồng sáng lập diễn đàn Tinh Tế - cho rằng smartphone lần này của Bkav phải thật sự đột phá, nếu tương tự các smartphone khác thì khó thành công. Ông Hiệp nhận xét lần ra mắt đầu tiên của Bphone năm 2015, Bkav đã quá chú trọng vào tiếp thị mà chưa quan tâm đến chất lượng sản phẩm.

“Nếu Bphone có viền màn hình siêu mỏng, cảm biến vân tay đặt trong giao diện màn hình chẳng hạn, thì sẽ rất nhiều người quan tâm. Như Xiaomi Mi Mix có hàng loạt công nghệ mới ít thấy trên smartphone là một ví dụ, dù có thể bán không được nhiều nhưng gây dấu ấn lớn”, ông Hiệp nói.

Ông Hiệp cho rằng, Bkav nên nhắm Bphone ở phân khúc trung, cao cấp, ra (các) sản phẩm chất lượng thực sự để xây dựng danh tiếng từng bước một. Như cách hãng OnePlus đang làm: có thể bán được ít sản phẩm hơn nhưng có chất lượng và gây dựng được sự tin tưởng từ khách hàng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, giám đốc ngành hàng viễn thông di động Thế Giới Di Động, đánh giá Bphone đã thành công ở khía cạnh truyền thông sau khi ra mắt cách đây 2 năm, được nhiều người biết đến. Để Bphone 2 thành công, ông Hiểu Em cho rằng hãng cần chú trọng trước nhất vào chất lượng sản phẩm, sau đó xác định mức giá phù hợp và cuối cùng cần tìm kênh bán hàng để mang sản phẩm này đến tay người tiêu dùng.

Nói về giá bán, ông Mai Triều Nguyên cho rằng tầm hơn 8 triệu đồng người dùng đã có thể mua được một chiếc iPhone 6 mới tinh, do đó Bkav cần cân nhắc để xác định giá cho phù hợp.

Để thành công, ông Phan Quan Tuấn Anh cho rằng Bphone nên chuyển hướng tiếp cận. “Bphone nên tiếp cận người dùng từ phân khúc cấp thấp trước. Phân khúc này sẽ có nhiều khách hàng hơn. Sau khi họ tin dùng những sản phẩm giá rẻ rồi thì có thể bắt đầu bán dòng cao hơn”.

Ông Mai Triều Nguyên thì chia sẻ rằng Bphone cần tạo một niềm tin cho người tiêu dùng. Tưn bước xây dựng thương hiệu, làm sao để người dùng yêu thương hiệu của mình, thay cho cách làm khiến người ta tò mò nhưng cuối cùng chất lượng sản phẩm chưa đạt tới.

“Dĩ nhiên ai cũng mong Việt Nam có được những thương hiệu trong mơ như Samsung, Apple… Nhưng hãng nào cũng có quá trình rất rất dài của họ, cùng với sức lao động nghiêm túc và lực lượng chuyên gia kinh điển”, ông Nguyên kết luận.

Trước khi xác nhận Bphone 2 ra mắt vào tháng 8 năm nay, vào cuối tháng 8 năm ngoái đại diện công ty đã cho biết máy sẽ ra mắt “thời gian tới” - được cho là thời điểm cuối năm.

Bphone 2 sẽ là thế hệ tiếp theo của Bphone – chiếc điện thoại đầu tiên và duy nhất cho đến nay được sản xuất bởi hãng bảo mật Việt Nam Bkav.

Bphone ra mắt lần đầu vào tháng 5/2015 và chỉ bán qua kênh online. Chiếc máy sau đó được chuyển sang bán offline ở một vài hệ thống cửa hàng bán lẻ. Tuy Bkav chưa công bố con số chính thức về lượng bán Bphone, nhưng nhiều đánh giá cho thấy nó không đạt doanh số tốt.

Bphone trước thời điểm ra mắt đã được giới truyền thông săn đón kỹ càng, được xem như một “siêu phẩm” smartphone đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, vì từ trước đến nay hiếm có điện thoại thương hiệu Việt nào được định giá ở mức 10 triệu đồng như Bphone.