Nền kinh tế tăng trưởng của Braxin đang ngày càng có sức hút với các hãng công nghệ Mỹ. Ảnh: solarnavigator

Braxin “hút” các hãng công nghệ Mỹ

Bên cạnh Trung Quốc và Ấn Độ, Braxin là quốc gia mới nhất với nền kinh tế đang lên thu hút khoản đầu tư lớn của các công ty công nghệ Mỹ.

Braxin, nhỏ hơn Mỹ một chút, và có số dân bằng 2/3 dân số Mỹ, từ lâu đã trở thành thị trường công nghệ đầy tiền năng. Nhưng nền kinh tế không ổn định của Braxin đã che dấu cơ hội tăng trưởng.

Nay, điều đó đã thay đổi. Hãng nghiên cứu IDC cho hay, chi phí công nghệ tại Braxin dự kiến sẽ vọt lên 32,3 tỷ USD vào năm 2011, từ chỉ 20,5 tỷ USD năm nay. Những hãng công nghệ Mỹ góp phần vào xu hướng đổi thay này bao gồm:

Dell: tháng này đã khai trương một nhà máy lắp ráp lớn gần São Paulo. Hiện nay Dell đã có khoảng 1.200 nhân viên tại Braxin - gấp đôi con số của năm 2005.

Draper Fisher Jurvetson: hãng đầu tư mạo hiểm hàng đầu của Silicon Valley vừa khai trương quỹ đầu tiên tại Braxin, liên doanh với một công ty mạo hiểm khác của nước chủ nhà. Hãng có 40 triệu USD tiền vốn. Theo Tổng giám đốc Don Wood, quỹ thứ hai khoảng 100 triệu USD sẽ ra đời.

MySpace: đại gia chia sẻ xã hội, hiện do News Corp sở hữu, đang có kế hoạch khai trương MySpace Brazil vào mùa hè này.

Nhiều công ty khác cũng đang có phương hướng tương tự. Gần đây, IBM tuyên bố hợp tác với hãng sản xuất video game Braxin Hoplon Infotainment. Kể từ khi tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức của Braxin, Mozilla phát hành phiên bản Bồ Đào Nha cho trình duyệt Web Firefox của hãng. Intel cũng tung quỹ mạo hiểm Braxin 50 triệu USD.

Braxin đang phát triển nhanh và “chúng tôi muốn là một phần của họ”, Terry Kahler, phó chủ tịch khu vực Mỹ Latin của Dell nói.

Nền kinh tế Braxin đã tăng trưởng mạnh trong nhiều thập kỷ nay. GDP của Braxin là khoảng 8.600 USD, khá thấp so với 43.500 USD của Mỹ. Nhưng Braxin cũng có hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp phát triển cao.

Tăng trưởng không hề giới hạn với công ty Mỹ. Nhà sản xuất PC lớn nhất của Braxin không phải là Dell hay IBM, mà là Positivo Informática ở Curitiba.

Tuy vậy, kinh doanh ở Braxin vẫn khó khăn. Thuế má cao. Kahler nói rằng thị trường hàng nhập khẩu “đen” tại Braxin khá mạnh. Khoảng cách người giàu và người nghèo – các khu nhà ổ chuột – đang tăng lên. Điều đó dễ dẫn đến bạo loạn. Các công nhân nước ngoài “phải sống trong những khu an ninh bảo vệ cao để bảo vệ bản thân”, Kahler nói.

H.Thương

Theo USA Today