Ảnh minh hoạ

Brazil nói “Không” với Open Office XML

ICTnews – Con đường định dạng dữ liệu ứng dụng văn phòng Open XML của Microsoft trở thành một chuẩn ISO quốc tế đã gặp trở ngại khi thành viên ISO Brazil bỏ phiếu chống.

Microsoft đang hối thúc việc bỏ phiếu cho tiêu chuẩn tài liệu Office Open XML (OOXML). Tuy nhiên, Tổ chức tiêu chuẩn kỹ thuật Brazil (ABNT) thứ Ba tuần trước đã bỏ phiếu chống lại OOXML. Brazil là một trong 55 thành viên của Uỷ ban ISO, Uỷ ban quyết định liệu các tiêu chuẩn có được công nhận không.

"Sau một cuộc họp rất khó và không đi đến kết luận tại Văn phòng ABNT thứ Ba tuần trước, Giám đốc đã phải phân tích toàn bộ băng ghi âm cuộc họp, xem lại một số thực tế, xem lại tất cả 63+2 bình luận của nhóm kỹ thuật. Cuối cùng, kết luận được đưa ra là “Không” đối với OOXML”, theo Avi Alkalay, một thành viên của ABNT, đồng thời là nhà tư vấn Linux và các tiêu chuẩn mở của IBM Brazil.

Microsoft và IBM đã hơn một lần va chạm về vấn đề tiêu chuẩn họ hỗ trợ. Microsoft thiên vị OOXML, đương nhiên vì nó được phát triển bởi chính Microsoft. Hãng muốn OOXML được chấp thuận là một tiêu chuẩn ISO. Họ khăng khăng OOXML đã nhận được chứng nhận từ tổ chức tiêu chuẩn quốc tế Ecma International. Nhưng nay Ecma quan ngại không lâu nữa nó sẽ là một tiêu chuẩn độc quyền.

Microsoft là một trong những người chơi công nghệ chủ chốt tham gia vào Ecma cùng với IBM. Tuy nhiên, IBM sử dụng và ưu ái Định dạng tài liệu mở (ODF), một tiêu chuẩn nguồn mở đã nhận được chứng nhận ISO.

“Móc câu độc quyền”

Nhà tư vấn IBM Linux Avi Alkalay, một thành viên của nhóm kỹ thuật Brazil nghiên cứu chuyên sâu về OOXML nói có một số vấn đề với OOXML, bao gồm tính tương thích và độ dài của tiêu chuẩn. Ông Alkalay cáo buộc định dạng này chứa “những móc câu độc quyền rõ mồn một”.

“Không thể tin nổi làm sao ECMA có thể nghĩ một khả năng đầu cơ như OOXML lại sẵn sàng cho lấy ý kiến. Nó không tương thích (không cung cấp bản vẽ với các tiêu chuẩn hợp pháp), quá dài (6000 trang +)”, ông Alkalay viết, đồng thời thêm rằng Brazil nên tuân theo tiêu chuẩn ODF như một tiêu chuẩn mở thay vì OOXML.

"ABNT đang chuyển ODF thành một tiêu chuẩn quốc gia và sẽ áp dụng, quảng bá bởi vì nó: thực sự mở, tính toàn cầu và định dạng độc lập dành cho các tài liệu kỹ thuật số”, ông Alkalay nói.

Microsoft đã không phản ứng lại những lời quả quyết của ông Alkalay lúc đó nhưng nói rằng cơ quan tiêu chuẩn của Đức DIN (Deutsche Institut für Normung) đã bỏ phiếu thuận cho OOXML.

"Uỷ ban kỹ thuật DIN - NIA 34 - đã bỏ phiếu với đa số chính thức khuyến nghị “chấp thuận”, người phát ngôn của Microsoft nói.

Theo tờ India Times (Ấn Độ), trong khi Đức đã ‘bật đèn xanh’ cho OOXML, Ấn Độ lại bỏ phiếu phản đối. Cơ quan tiêu chuẩn của Mỹ INCITS chưa kết thúc quá trình bỏ phiếu nhưng người ta cho rằng Mỹ cũng không mấy ủng hộ. Trung Quốc đã bỏ phiếu chống Microsoft, còn Malaysia, Đan Mạch và Thuỵ Sỹ đang ủng hộ nhà sản xuất phần mềm khổng lồ này.

Các thành viên của cộng đồng nguồn mở đã buộc tội Microsoft cố gắng ép OOXML qua các cuộc họp của ISO. Rob Weir của IBM nói “một nhân tố quan trọng” trong quá trình bỏ phiếu ở INCITS là số lượng thành viên mới của Uỷ ban V1 là đối tác của Microsoft. Một người khác nói có một số người trong cộng đồng nguồn mở đã cáo buộc Microsoft “nhồi phiếu” ở Bồ Đào Nha và Ý.

Hà Lan

Theo ZDNet