Một toà án Brazil hôm 25/9 đã yêu cầu Thượng viện ngừng trả mức lương trên 12.500 USD/tháng cho hơn 400 quan chức và truy thu gần 90 triệu USD đã chi trả vượt mức.

{keywords}
Brazil là một quốc gia có sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn. (Ảnh minh hoạ: Telegraph)

Một cuộc kiểm toán được thực hiện bởi toà án Brazil - cơ quan có trách nhiệm giám sát tài chính công – đã phát hiện khoảng 464 quan chức đang làm việc tại Thượng viện nhận được mức lương “khủng”, vượt quá giới hạn cho phép là khoảng 12.500 USD/tháng cho một công chức.

“Chúng tôi không thể duy trì mức lương chênh lệch quá lớn như thế này, với những người được hưởng mức lương như các hoàng tử trong khi những người khác chỉ nhận được mức lương tối thiểu là 678 reais (khoảng 300 USD), thẩm phán Augusto Nardes cho biết.

Toà án gian hạn cho Thượng viện 30 ngày để thực thi các biện pháp. Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros đã cam kết sẽ “lập tức thực hiện việc cắt giảm” lương xuống theo đúng quy định của Hiến pháp.

Vào tháng 8, Toà án Brazil cũng đã yêu cầu Hạ viện ngừng chi trả mức lương vượt quá giới hạn cho phép đối với 1.000 quan chức, tuy nhiên, không yêu cầu họ trả lại số tiền đã nhận được trước đó.

Brazil từng chứng kiến các cuộc biểu tình vào tháng Sáu, với hơn 1 triệu người đổ xuống đường vì bất bình trước các dịch vụ công và nạn tham nhũng trong một quốc gia có sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn.

Sầm Hoa (Theo Brazilsun)