Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường sáng 5/11 đã chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Ông Bùi Văn Cường chúc mừng ông Lê Quang Minh được lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, tập thể cán bộ, PV, BTV Truyền hình Quốc hội Việt Nam tin tưởng lựa chọn, bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

{keywords}
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao quyết định cho ông Lê Quang Minh. Ảnh: Quốc hội

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, đây là vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ, trọng trách hết sức nặng nề. Ông mong muốn tân Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam cùng tập thể lãnh đạo, BTV, PV và toàn thể cán bộ Truyền hình Quốc hội sẽ nỗ lực phấn đấu, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; làm tốt vai trò thông tin giữa nghị trường và cử tri cả nước.

Trong môi trường chuyển đổi số như hiện nay đòi hỏi Truyền hình Quốc hội phải luôn đổi mới, tìm tòi sáng tạo nội dung chương trình, đổi mới cách tiếp cận, phối hợp với các đơn vị liên quan từng bước đưa Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Tân Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh bày tỏ, sau 23 năm phát triển và trưởng thành tại Đài Truyền hình Việt Nam thuộc Chính phủ, nay lại có cơ hội làm việc tại Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam phụng sự Quốc hội, đây là một vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trọng trách rất đối với bản thân.

Theo ông Quang Minh, mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri là mối quan hệ đặc biệt trong hệ thống chính trị Việt Nam, thể hiện cao nhất bản chất dân chủ của hệ thống chính trị, nơi người dân có thể thể hiện tiếng nói của mình bằng lá phiếu theo mô hình dân chủ trực tiếp.

{keywords}
Tân Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh phát biểu tại lễ trao quyết định. Ảnh: Quốc hội

Việc duy trì, phát triển mối quan hệ này phải là ưu tiên đặc biệt của Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng như rất nhiều cơ quan báo chí trong bối cảnh truyền thông mới.

Tân Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đồng nghiệp tại Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã tin tưởng và trao cho cơ hội tuyệt vời này, được đồng hành cùng Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Đồng thời, BTV Quang Minh cảm ơn người tiền nhiệm là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã bỏ ra nhiều tâm huyết, công sức gây dựng Truyền hình Quốc hội từ ngày đầu tiên để hôm nay Truyền hình Quốc hội Việt Nam có được một cơ nghơi khang trang, một tập thể cán bộ, PV, BTV, kỹ thuật viên tràn đầy tâm huyết.

Công việc phía trước còn nhiều khó khăn, Tân Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam ông Quang Minh cam kết sẽ nỗ lực hết mình, vận dụng tối đa kinh nghiệm truyền hình của bản thân, cùng tập thể phóng viên, biên tập viên và toàn thể người lao động, phấn đấu đưa Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.

{keywords}
Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chúc mừng ông Lê Quang Minh. Ảnh: Quốc hội

Ông Lê Quang Minh sinh năm 1976, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Ông làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam từ giữa năm 1999, từng dẫn dắt nhiều chương trình, trong đó có bản tin Thời sự 19h. Tháng 6/2016, ông ngừng dẫn bản tin Thời sự 19h. Sau đó, chuyển sang phụ trách mục Vấn đề hôm nay, phát sóng 22h hàng ngày trên VTV1. Tháng 4/2017, BTV Quang Minh rời Ban Thời sự để nhận cương vị mới Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24.

Trần Thường

'Người đàn ông thời sự' Quang Minh từng đi bộ 3 cây số để được xem tivi

'Người đàn ông thời sự' Quang Minh từng đi bộ 3 cây số để được xem tivi

BTV Quang Minh kể khi mới vào VTV năm 1999, anh được nhà báo Thu Uyên dẫn vào VTV gặp MC Long Vũ bắt đầu công việc của một người dẫn chương trình bản tin thể thao.