Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Công Lập (26 tuổi, ngụ phường 1) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. 

vinh long.jpg
Bị can Lê Công Lập tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h tối 22/10, sau khi nhậu xong, bị can Lập cùng 3 người bạn đến hát tại quán karaoke ở phường 4 (TP Vĩnh Long). 

Khoảng 1h sáng 23/10, cả nhóm ra về, lúc thanh toán tiền, Lập không đủ tiền, còn thiếu 500.000 đồng nên gọi vợ ra trả.

Sau khi về nhà, bị can Lập nghe vợ trả 1,3 triệu đồng (nhiều hơn 800.000 đồng), lại thêm bực tức thái độ của nhân viên quán karaoke nên anh ta mang theo 2 khẩu súng tới quán rượt đuổi, đe dọa làm mọi người hoảng loạn. Bị can Lập bắn 1 phát súng xuống đất rồi bỏ về.

Sau đó, Lập gửi 2 khẩu súng cho người bạn cất giấu. Khi công an mời Lập lên làm việc, anh ta giao nộp 2 khẩu súng và 6 viên đạn.

vinh long 2.jpg
Khẩu súng của bị can Lập. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Kết quả giám định cho thấy 2 khẩu súng và 6 viên đạn nói trên là loại đồ chơi nguy hiểm. Công an cũng xác định hành vi của bị can Lập là nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự.