- 12 công nhân đang làm việc tại vỉa than thì bất ngờ xảy ra sự cố bục túi nước đường lò. 2 người mất tích và tử vong, 10 công nhân khác bị thương trong vụ tai nạn này.

Dốc toàn lực tìm người mất tích vụ tai nạn lò than

Hiện hàng trăm thợ lò cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ trong vụ tai nạn hầm lò tại khai trường Thành Công thuộc Công ty than Hòn Gai.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng nay tại lò dọc -95 thuộc khai trường than Thành Công, Công ty Than Hòn Gai (khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long).

Vào thời điểm trên, 12 công nhân đang làm việc thì túi nước trong đường lò bất ngờ bị bục. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường đưa 11 công nhân ra ngoài. Trong số này có 1 nạn nhân đã tử vong, 2 người bị thương nặng, 8 người bị thương nhẹ. 1 công nhân vẫn đang bị mất tích.

{keywords}

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường tai nạn. (Ảnh: báo Quảng Ninh)

Nạn nhân tử vong là anh Triệu Quang Việt. Công nhân mất tích được xác định là anh Phan Văn Vân (phân xưởng số 5, công trường Thành Công). Hiện, các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm anh Vân. 

10 nạn nhân đang phải điều tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh gồm: anh Trần Văn Viễn (quê Thái Nguyên), Trần Văn Khoản (Thái Bình), Hồ Bá Thực (Nghệ An), Hoàng Văn Dinh (Lào Cai), Đặng Văn Đại, Đoàn Vinh, Trần Văn Cùng (Thái Nguyên), Đỗ Đức Cường, Lê Văn Huy, Trịnh Công Nghiệp và một người tên Doanh.

{keywords}

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ cứu nạn. (Ảnh: Đài PTTH Quảng Ninh)

Trong đó, có 2 trường hợp bị đa chấn thương phải nằm tại phòng cấp cứu, các nạn nhân còn lại đã chuyển về điều trị tại khoa hồi sức.

Đến 11h, lực lượng cứu nạn đã khảo sát và xác định được vị trí điểm bục nước và một điểm sạt tại khu vực dọc vỉa -95, cách vị trí dự kiến có người gặp nạn khoảng 7m.

Vị trí xảy ra sự cố đang bị ngập nước nên lực lượng cứu hộ phải bơm nước để tiếp cận nơi công nhân mắc kẹt. Trung tâm cấp cứu Mỏ Vinacomin đã điều 2 máy bơm công suất lớn để hỗ trợ bơm hút nước đường lò. Một lượng lớn gỗ cũng được công nhân chuyển đến để chống các điểm xung yếu trong lò.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung triển khai thực hiện công tác cứu nạn; thăm hỏi các nạn nhân bị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường để tiếp tục công tác cứu nạn, khắc phục sự cố; bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu các nạn nhân tại Bệnh viện.

Bước đầu, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Cũng trong sáng nay, bà Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân bị thương.

Bà Nguyễn Thị Doan yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung cứu chữa, đồng thời theo dõi kĩ diễn biến sức khỏe của các nạn nhân gặp tai nạn hầm lò.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đối với ngành than nói chung và công ty Than Hòn Gai nói riêng kiểm tra kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lò, đảm bảo an toàn tuyết đối trong quá trình lao động.

Lê Lan - PV