Bùng nổ tiêu thụ máy tính xách tay
ICTnews - Hãng nghiên cứu thị trường GfK dự báo Việt Nam sẽ tiêu thụ khoảng 180 nghìn laptop năm 2007, tăng gần gấp hai lần so với năm 2006 về số lượng (97 nghìn chiếc).
![]() |
Lên như diều gặp gió
Theo số liệu hải quan, nhập khẩu MTXT nguyên chiếc trong tháng 9 vừa qua đã bằng số lượng MTXT nguyên chiếc nhập khẩu của cả năm 2006, đạt 120 nghìn chiếc. Dự kiến cả năm 2007, Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 200 nghìn MTXT nguyên chiếc, gần gấp đôi so với năm ngoái. Số lượng MTXT có thể còn lớn hơn thế, vì số liệu hải quan chưa tính đến các linh kiện MTXT do các công ty lắp ráp trong nước như CMS, V-Open nhập về lắp ráp bán tại thị trường trong nước.
Hãng máy tính Đài Loan Acer tiếp tục thể hiện vị trí độc tôn về thị phần MTXT tại thị trường Việt Nam. Ông Trần Đức Trung, giám đốc sản phẩm MTXT của Acer Việt Nam cho biết Acer chiếm khoảng 50% thị phần MTXT trong nửa đầu năm nay với mức tăng trưởng khoảng 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc bán chạy nhất là các máy tính dưới 1000 USD, chiếm khoảng 70-80% số lượng máy tính bán ra của Acer.
HP, thương hiệu chiếm vị trí thứ hai về thị phần MTXT năm ngoái, hiện từ chối tiết lộ thông tin tình hình tiêu thụ MTXT ở thị trường Việt Nam với lý do đang trong giai đoạn tổng kết năm tài chính. Tuy nhiên, đại diện của HP phụ trách mảng MTXT tại Việt Nam khẳng định “HP vẫn tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trong thị trường MTXT Việt Nam trong năm nay”.
FPT, nhà phân phối sản phẩm MTXT của Toshiba và NEC tại Việt Nam thông báo, MTXT Toshiba và NEC năm nay cũng tiêu thụ rất tốt, tăng khoảng 50% so với năm 2006. Trích dẫn thống kê của IDC, bà Tạ Băng Thanh, đại diện FPT nói, Toshiba năm nay đã vươn lên chiếm vị trí thứ 3 sau Acer và HP với hơn 10% thị phần MTXT ở Việt Nam. Khác với Acer, cả Toshiba và NEC chủ yếu tập vào các sản phẩm trung và cao cấp.
Với chiến lược giá rẻ nhắm vào đối tượng bình dân đặc biệt là sinh viên, CMS đã bước đầu gặt hái thành công đáng kể trong mảng sản phẩm MTXT. Ông Nguyễn Phước Hải, tổng giám đốc CMS cho biết tiêu thụ MTXT của CMS năm nay dự kiến đạt 10 ngàn chiếc, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Với mức tăng trưởng này, CMS dự tính sẽ chiếm khoảng 4-5% thị phần MTXT năm nay. “MTXT mới giá rẻ với mức gần bằng máy tính cũ là nguyên nhân làm tăng tiêu thụ sản phẩm này”, ông Hải nói. “Ban đầu chúng tôi chỉ dự kiến bán vài trăm sản phẩm cho các sinh viên nhân dịp năm mới, nhưng giờ thì dòng sản phẩm này là nhân tố thực sự làm tăng doanh số và doanh thu của CMS”.
Các MTXT của CMS có mức giá từ 500-875 USD, thấp hơn khoảng 40% so với máy tính thương hiệu ngoại cùng cấu hình. Ngoài dòng máy tính giá rẻ, CMS cũng đang nhắm đến đối tượng khách hàng cao cấp với màn hình LCD cỡ nhỏ. Ông Hải cho biết mặc dù mới cho ra thị trường chưa đầy một tháng nhưng mẫu MTXT màn hình LCD 12 inch thời trang của CMS đã bán được gần 100 chiếc. Công ty này có kế hoạch sẽ tung ra các mẫu MTXT màn hình LCD nhỏ hơn, 9-11 inch trong thời gian tới.
Tính đến thời điểm hiện nay, hầu hết thương hiệu MTXT hàng đầu thế giới đã có mặt tại Việt Nam. Ngoài những tên tuổi quá phổ biến như Acer, HP, IBM hay Toshiba, Asus - thương hiệu được người tiêu dùng trong nước biết đến nhiều hơn với các sản phẩm bo mạch chủ và ổ đĩa quang cũng đã chính thức bán MTXT tại Việt Nam từ tháng 8/2007.
Giá máy tính giảm, kinh tế tăng
Các nhà sản xuất và kinh doanh MTXT cho rằng thị trường MTXT ở Việt Nam tăng bùng nổ là do sự kết hợp của giá MTXT giảm, nhu cầu di động tăng và sự cải tiến công nghệ mạnh mẽ trong dòng sản phẩm này. Đặc biệt, sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế và sự bùng nổ của thị trường chứng khoán cũng làm xuất hiện một lớp người có nhu cầu MTXT.
Lấy ví dụ với các sản phẩm MTXT của Acer, ông Trần Đức Trung cho biết mẫu MTXT thấp nhất của Acer năm ngoái có giá 699 USD thì năm nay giảm xuống còn 599 USD. “Giá giảm là do công nghệ MTXT gần đây thay đổi nhanh hơn, trung bình cứ sau một quý là Acer đã thay đổi mẫu mới. Mỗi lần thay đổi công nghệ, giá MTXT lại giảm trong khi sức mạnh cao hơn”, ông Trung cho hay. Ngoài ra, theo đại diện Acer, nhu cầu MTXT của các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm nay tăng nhanh hơn do sức ép hội nhập, đòi hỏi các công ty phải đổi mới cung cách làm việc, trong MTXT bắt đầu được coi là công cụ cải thiện hiệu quả.
“Cũng giống như ở thị trường tivi LCD sau khi giá giảm thì tiêu thụ bắt đầu bùng nổ, MTXT cũng ở xu thế tiêu dùng như vậy. Khi giá đã giảm đến mức thấp thì nó bùng nổ là đương nhiên”, ông Leroy Liu, Giám đốc công ty Asus Việt Nam nhận xét. Một lý do nữa làm tăng tiêu thụ MTXT được ông Leroy Liu đưa ra “là do người Việt Nam đã quen với cuộc sống di động khi mà việc sử dụng điện thoại di động đã trở nên quen thuộc”. Thêm nữa, khác với máy tính để bàn vẫn nằm trong thị trường CNTT thuần tuý, MTXT hiện nay không chỉ là sản phẩm trong thị trường CNTT mà còn được coi là sản phẩm trong thị trường điện tử tiêu dùng. Một minh chứng của xu hướng này là các công ty kinh doanh MTXT hiện nay không thuần tuý là công ty CNTT nữa, các công ty bán di động hay các sản phẩm điện tử như công ty Thế giới Di động gần đây cũng bắt đầu bán MTXT.
Sẽ còn nóng hơn vào năm 2008
Nhìn tới năm 2008, giới phân tích dự báo thị trường MTXT Việt Nam sẽ còn tăng nóng hơn và chứa đựng nhiều bất ngờ. Ở thị trường bán lẻ, GFK dự tính Việt Nam sẽ tiêu thụ khoảng 320 ngàn MTXT vào năm 2008, với giá trị thị trường ước khoảng 336 triệu USD.
Các thương hiệu MTXT hàng đầu thế giới đã bày tỏ sự quan tâm đến thị trường Việt Nam với những chiến lược thâm nhập thị trường rất mạnh mẽ. Tuy mới vào Việt Nam từ tháng 8/2007 nhưng Asus đã đặt ra mục tiêu hết sức tham vọng là nằm trong top ba thương hiệu MTXT hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2008. Đây có lẽ thông tin rất bất ngờ ở thị trường mà các tên tuổi Acer, HP và IBM nhiều năm nay đã duy trì vị trí thống trị. Tuy nhiên, theo ông Leroy Liu, Asus có những cơ sở để đặt niềm tin đó. Asus đã có hình ảnh tốt về chất lượng ở các sản phẩm bo mạch và ổ đĩa quang, và là công ty duy nhất bảo hành toàn cầu 2 năm cho MTXT. Hãng cũng đã xây dựng được hệ thống bảo hành khá tốt tại Việt Nam và có đủ dải sản phẩm từ phổ thông đến cao cấp. Ngoài ra, đại diện Asus cho biết tiêu thụ MTXT của Asus trong thời gian vừa qua đã có phản hồi rất tích cực từ người tiêu dùng, nhất là sau khi hãng đấu giá chiếc MTXT thời trang Lamborghini.
Cùng với CMS và V-Open, một số công ty sản xuất và lắp ráp máy tính trong nước khác như VNPC, SingPC đã lên kế hoạch sản xuất và lắp ráp MTXT, hứa hẹn thị trường này sẽ xôm tụ các nhà lắp ráp nội địa. Tuy nhiên, một số ý kiến đánh giá không cao khả năng thâm nhập thị trường MTXT của các doanh nghiệp trong nước ở thời điểm này. Lý do là vì các công ty trong nước chưa thể bán được số lượng lớn, khó có thể nhiều hơn 200 MTXT mỗi tháng nên giá nhập linh kiện sẽ đắt, không có khả năng cạnh tranh về giá với các thương hiệu ngoại được.
Đỗ Duy
- Báo Bưu điện Việt Nam cuối tháng 10
