- Liên quan đến sự việc "lùm xùm" ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), mới đây UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản “nghiêm khắc phê bình” đối với Trưởng BQL Hồ Anh Tuấn.

Không thực hiện chỉ đạo của tỉnh

Tại văn bản số 2648 ngày 26/7 do Phó Chủ tịch tỉnh Trần Minh Kỳ ký, phê bình nghiêm khắc trực tiếp Trưởng QBL KKT Vũng Áng (ông Hồ Anh Tuấn) vì đã “không thực hiện chỉ đạo của tỉnh”, “làm cho tình hình trở nên phức tạp”.

{keywords}
Ông Hồ Anh Tuấn bị tỉnh “nghiêm khắc phê bình” vì không thực hiện chỉ đạo của tỉnh, “làm cho tỉnh hình phức tạp”.

Văn bản trích dẫn: Cty Samsung C&T và Cty Nibelc liên tục có đơn gửi vượt cấp các cơ quan TƯ liên quan việc BQL KKT Vũng Áng yêu cầu Cty Nibelc di dời, tháo dỡ khu nhà ở công nhân xây dựng trong khu đất Công ty thủy sản Nam Hà Tĩnh (tỉnh đã có quyết định thu hồi).

Các Cty đề nghị được giữ lại mặt bằng để người lao động ở, phục vụ xây dựng Cảng Sơn Dương ở Vũng Áng.

Trước tầm quan trọng của sự việc, đang được cử tri quan tâm, cần báo cáo ra Trung ương, UBND tỉnh đã liên tiếp có 2 văn bản (ngày 13/6 và 9/7) chỉ đạo BQL rà soát kết quả xử lý tham mưu tỉnh báo cáo cấp trên.

Mặc dù tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt, thế nhưng đã quá hạn 1 tháng, BQL vẫn chưa có báo cáo gửi UBND tỉnh để báo cáo ra TƯ, và gần đây Bộ KH&ĐT lại có tiếp văn bản gửi tỉnh đề nghị xử lý vấn đề trên.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết, tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh trước ngày 5/82013 để báo cáo Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội....

Buộc di dời, lấy đất rồi bỏ không?

Trong quyết định thu hồi đất do ông Lê Đình Sơn, PCT tỉnh ký nói rõ lý do thu hồi do “vi phạm pháp luật đất đai”, sau khi thu hồi, buộc tháo dỡ khu nhà tạm của 1.100 lao động, sẽ bàn giao diện tích này cho BQL trước ngày 30/7.

{keywords}
Theo BQL thì khu đất này sau khi di dời toàn bộ nhà tạm và 1100 công nhân thì sẽ để không, chẳng làm gì?!

Trước đó, trong kết luận số 18 tại cuộc họp với 2 Cty về vấn đề trên, ông Hồ Anh Tuấn lại kết luận: Do đây là khu vực không an toàn nên sau khi thu hồi sẽ không cấp cho bất kỳ ai, không cho xây dựng công trình trên đó.

Như vậy, diện tích đất hơn 6000m2 đó sẽ để không sau khi buộc 1.100 lao động cùng 6 khu nhà tạm phải di dời. Trong lúc 1.100 người này chưa có chỗ ở mới. Và công việc di dời theo lệnh của tỉnh phải trong 11 ngày.

Ông Trần Đình Nam, GĐ Cty Nam thủy sản cho biết, ông không thể thực hiện theo lệnh của UB tỉnh được.

Theo tính toán của ông Nam, với việc buộc phải di dời, công ty ông sẽ phải thực hiện nội dung hợp đồng với Nibelc, và ngoài việc không có chỗ bố trí cho 1.100 người ở, thì việc phá dở khu nhà sẽ gây tổn thất trên chục tỷ đồng.

Cty mong tỉnh xem xét cho phép Nibelc tiếp tục được thuê lại trên khu đất đó đến 2016. “Không vì sau phạm trong việc sử dụng đất sai mục đích mà Cty phải chịu đền bù, dẫn đến phải phá sản một DN”, ông Nam nói.

Mâu thuẫn

Trước khi có QĐ thu hồi, BQL KKT Vũng Áng cùng với 2 công ty này và rất nhiều sở ban ngành đã có cuộc họp vào ngày 21/6, để giải quyết sự việc. Kết thúc cuộc họp, ai cũng vui mừng khi sự việc sẽ được giải quyết hợp lý.

{keywords}
Cuộc họp ngày 21/6 có kết luận nhận được sự đồng tình cao của nhiều cơ quan, thế nhưng khi báo cáo tỉnh bằng văn bản và thực hiện lời nói, BQL Vũng Áng đã rất mâu thuẫn.

Theo đó, ông Hồ Anh Tuấn nói rằng: Quan điểm trái phép thì phải xử lý. Nhưng xử lý không phải là đập phá dù bao nhiêu tiền. Chúng tôi chưa bao giờ có quan điểm đập phá, dù là 1,6 tỷ thì đập phá không phải là giải pháp tối ưu.

Ông Tuấn cho lộ trình: Trong vòng 10 ngày, Cty Nibelc cùng với Cty Thủy sản làm việc với KKT để Ban giới thiệu cho vùng đất đúng quy hoạch, sau đó lập lộ trình di dời, thao từng nhà một, đến dứt điểm.

Trước câu hỏi về khả năng cấp đất, ông Tuấn khẳng định chắc chắn: Sẽ không có chuyện không cấp được đất. KKT bao giờ cũng có đất để bố trí. Nhưng bố trí xong thì phải có lộ trình bồi thường GPMB, rồi phải có thiết kế, quy hoạch xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền.

Nếu sau 10 ngày mà không hợp tác (lập lộ trình tìm đất để di dời) thì tỉnh và Ban sẽ tháo dỡ nhà làm trên đất ở Cty thủy sản.

Thế nhưng sự việc đã không tiếp diễn theo như lời ông Tuấn, BQL đã không chấp thuận văn bản xin thuê đất của Nibelc (như đã nói) mà yêu cầu Cty Nam thủy sản đứng ra thuê. Thế nhưng đến khi công ty này gửi hồ sơ lên xin thuê đất thì BQL đã... im lặng.

Và khi 2 công ty này chưa được BQL cho thuê đất để di dời 1.100 lao động thì UBND tỉnh đã ra QĐ thu hồi, buộc phải di dời trước ngày 30/7. Và 1.100 công nhân chẳng biết về đâu.

Duy Tuấn