
Sáng ngày 4-10, anh A Lăng Ting, nhân viên của trạm xá xã Tr’hy, huyện vùng cao biên giới Nam Giang cho biết đã cấp cứu thành công một thiếu nữ ăn lá ngón tự sát bằng phương pháp truyền thống kết hợp với tây y hiện đại.
Theo người nhà nạn nhân cho biết, do mâu thuẫn trong gia đình không được giải quyết, nên cô thiếu nữ Cơ Tu Z’râm Thị Nham (SN1981, trú ở thôn Abanh, xã Tr’Hy, Tây Giang) đã lên rừng hái lá ngón và ăn để tự sát.
Rất may, khi Z’râm Thị Nham ăn lá ngón tự sát thì được người dân trong làng đi rừng phát hiện kịp thời và tổ chức sơ cứu bằng cách gây nôn mửa, sau đó cho ngâm mình Z’râm Thị Nham trong nước suối để làm lạnh cơ thể (đây là cách cứu chữa truyền thống của dân bản địa khi có người ngộ độc lá ngón).
Sau khi được cấp cứu hồi tỉnh, người dân đã đưa Z’râm Thị Nham đến trạm xá xã tiếp tục cứu chữa. Sau hơn 3 ngày điều trị và theo dõi, hiện sức khoẻ của Nham đã bình phục và xuất viện.
Tình trạng ăn lá ngón tự sát tại địa bàn các xã vùng cao Quảng Nam xảy ra phổ biến và ngày càn gia tăng, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn.
Nguyên nhân tự sát là do mâu thuẫn gia đình, tình yêu và bi quan bệnh tật.
- Vũ Trung