
10 năm hoạt động, cứu nhiều ca nặng
Ngày 19/8/2004 Bệnh viện Tim Hà Nội chính thức khánh thành, đi vào hoạt động dịp Chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô. Suốt quãng thời gian 10 năm qua, bệnh viện đã làm chủ được nhiều kĩ thuật tiên tiến, đem lại sự sống cho nhiều người bệnh.
![]() |
| Bệnh nhân vỡ tim được BV Tim Hà Nội cứu sống |
Có thể kể đến kỹ thuật mổ tim hở phát triển vững vàng, bệnh viện đã phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh nhân nhẹ cân (từ 3,5kg đến 4kg) và những bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp như: Fallot 4; APSO; chuyển vị đại động mạch; Ebstein ... tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật ngày càng thấp, chỉ chiếm 1,4%. Bệnh viện có thể điều trị những bệnh nội khoa phức tạp như: nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, thực hiện kỹ thuật tim mạch can thiệp đạt hiệu quả cao.
Đặc biệt vào đúng dịp kỉ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/2014, bệnh viện Tim Hà Nội đã cứu sống một ca vỡ tim hy hữu, được Bộ trưởng Y tế và Lãnh đạo TP Hà Nội khen thưởng đặc biệt.
Bệnh viện tiếp nhận tất cả các bệnh nhân đến khám: từ chẩn đoán trước sinh, trẻ sơ sinh, trẻ em và người trưởng thành. Với tiêu chí người bệnh là trung tâm, nhằm mục đích mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người bệnh, Bệnh viện đã cải tiến các quy trình chuyên môn để phục vụ bệnh nhân tốt nhất, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân.
![]() |
|
BV thực hiện nhiều kĩ thuật khó, mang lại sự sống cho người bệnh |
Tất cả bệnh nhân tới Bệnh viện đều được khám hết trong ngày, được phẫu thuật trong vòng 3 ngày. Đặc biệt, bệnh nhân cần được can thiệp tim mạch cấp cứu sẽ được can thiệp trong vòng 1 giờ kể từ khi đến Bệnh viện.
Mô hình riêng, thành công lớn
Ông Nguyễn Quang Tuấn, GĐ BV Tim Hà Nội cho biết bệnh viện vinh dự được chọn báo cáo tại hội nghị 10 năm hoạt động tiên phong the mô hình tự chủ tài chính theo nghị định 43/NĐ-CP ngày 25/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong suốt quá trình hình thành, phát triển, bệnh viện đã đạt được những thành tựu lớn. Số bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng, chất lượng chuyên môn và dịch vụ ngày càng đảm bảo. Tính đến tháng 6/2014, số bệnh nhân đến khám đạt gần 500.000 người. Bệnh viện đã phẫu thuật cho 9.456 bệnh nhân, can thiệp cho 4.572 bệnh nhân (trong đó can thiệp tim bẩm sinh là 1.620 bệnh nhân).
![]() |
| Ông Nguyễn Quang Tuấn – GĐ BV Tim Hà Nội (Ảnh: Cẩm Quyên – VietNamNet) |
Hiện tại trung bình mỗi ngày bệnh viện khám cho gần 500 bệnh nhân, phẫu thuật từ 6-8 bệnh nhân và can thiệp tim mạch cho khoảng 20 bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh viện đang quản lý hơn 1.000 bệnh nhân trong chương trình quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành.
Những nỗ lực xây dựng và phát triển trong thời gian qua đã giúp bệnh viện tăng mạnh về nguồn thu: Năm 2005 thu dịch vụ y tế chỉ đạt 22,5 tỷ đồng/năm, sau 9 năm tự chủ, đến 2013 thu dịch vụ đã đạt 254 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần. 6 tháng đầu năm 2014, tổng thu bệnh viện đạt 222 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kì năm 2013.
Bệnh viện đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai thác nguồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi. Điều này giúp thu nhập cán bộ đảm bảo đời sống, ông định, yên tâm công tác.
Ngoài ra, bệnh viện còn khám, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 25.000 người, phẫu thuật và can thiệp cho hơn 1.500 người thuộc diện chính sách xã hội, đặc biệt là trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh.
“Với những kết quả đạt được, bệnh viện đang là mô hình được đánh giá cao với nhiều ưu điểm. Sắp tới, Chính phủ và Ban kinh tế TƯ sẽ nghiên cứu để nhân rộng mô hình này ra toàn quốc”, ông Nguyễn Quang Tuấn – GĐ BV cho biết.
|
Vài nét về bệnh viện Tim Hà Nội: Bệnh viện Tim Hà Nội được thành lập theo quyết định số 6863/QQĐ-UB ngày 15/11/2001 của UBND TP Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại bệnh viện Hoàn Kiếm. Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/8/2004. Bệnh viện Tim Hà Nội là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu, tự hạch toán 100% theo nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động của bệnh viện tuân thủ theo Quy chế bệnh viện của Bộ Y tế và các Quy định của Sở Y tế, UBND TP Hà Nội đối với đơn vị công lập, tự hạch toán. Tính tới tháng 6/2014, bệnh viện có số giường bệnh kế hoạch là 140 (thực kê 250 giường) với 424 cán bộ, nhân viên được phân bổ tại 15 khoa và 9 phòng chức năng. Với đội ngũ nhân lực có hàm lượng chất xám cao trong lĩnh vực tim mạch ngày càng gia tăng, bệnh viện đã phát triển hoàn chỉnh với 4 mũi nhọn: Nội khoa, ngoại khoa, tim mạch can thiệp và nhi khoa. Từ nay tới năm 2015, bệnh viện đặt mục tiêu phát triển cơ sở 2 và xin giường bệnh kế hoạch tăng lên 300 giường. |
Ngọc Anh


