Hãng tin AFP cho biết ước tính hiện thế giới có khoảng 15.000 website cá cược thể thao, trong đó có 13.000 trang bất hợp pháp, thu về 15 tỷ euro (23,6 tỷ USD)/năm. Những con số này cuối cùng đã khiến các nhà chức trách thể thao phải hành động.
Cuối năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Jacques Rogge đã đề nghị phải thành lập một cơ quan giám sát thế giới, dựa theo mô hình của Cơ quan Chống Doping thế giới (WADA) – tổ chức chống lại việc dùng thuốc trong thể thao.
Trên các trang web, nhiều “con bạc” đã mất đi rất nhiều tiền, cả vì thua cược và cả vì là nạn nhân của trò lừa đảo, một xu hướng đang đe dọa ảnh hưởng đến danh tiếng của thể thao.
“Các trang cá cược trực tuyến ngày nay chủ yếu do các nhóm tội phạm điều khiển”, một hãng tư vấn an ninh thông tin nói trong một nghiên cứu do các tổ chức xổ số của châu Âu tài trợ.
Các chuyên gia dự đoán có đến 85% những trang web này được tạo ra vì mục đích duy nhất là “rửa sạch” những đồng tiền bẩn. Các liên đoàn thể thao – đặc biệt với tennis, bóng đá và crikê – rất lo lắng vì vấn đề này.
Mỗi năm, những người Pháp chơi cá cược thể thao cược hơn 510 triệu euro qua mạng Internet. Nhưng trong số này chỉ có khoảng 12 triệu euro được tin là hợp pháp, tức thông qua Cơ quan Xổ số Quốc gia Pháp – cơ quan duy nhất có quyền tổ chức cá cược thể thao trực tuyến.
Theo AFP