Ngày 27/1, nguồn tin của PV VietNamNet, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc không nhận hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

 Lý do được đưa ra là bởi địa phương đã cân đối, đảm bảo việc hỗ trợ cho các hộ dân nên xin không nhận hỗ trợ gạo và trân trọng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH chấp nhận.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2023, UBND tỉnh Cà Mau có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH về việc báo cáo nhu cầu hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. 

Địa phương này đề nghị hỗ trợ 1.037,57 tấn gạo cho 18.085 hộ với 69.167 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng. 

Như đã đưa tin, tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, nhận thấy có thể tự cân đối nguồn lực để đảm bảo đời sống cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán nên 2 tỉnh này cũng xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói.