119 ca bệnh trú tại các quận huyện: 

Thanh Trì (27), Đống Đa (24), Quốc Oai (6), Hai Bà Trưng (10), Đông Anh (4), Nam Từ Liêm (2), Ba Đình (8), Mê Linh (3), Thanh Oai (1), Thanh Xuân (1), Đan Phượng (5), Thường Tín (1), Hoài Đức (2), Thạch Thất (7), Mỹ Đức (1), Bắc Từ Liêm (6), Hoàng Mai (5), Tây Hồ (2), Ba Vì (1), Hoàn Kiếm (1), Hà Đông (1), Phú Xuyên (1).

Những người này phân bố ở các chùm ca:

Sàng lọc ho sốt cộng đồng: 12 bệnh nhân

Ho, sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng): 67 bệnh nhân 

Liên quan Nhà thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ, Đống Đa): 18 bệnh nhân

Liên quan viện Phổi Hà Nội: 8 bệnh nhân 

Liên quan chùm ca Tân Mai (Hoàng Mai): 3 bệnh nhân

Liên quan TP.HCM: 8 bệnh nhân

Liên quan Bắc Ninh: 1 bệnh nhân 

Chùm B6 Trại Găng (Hai Bà Trưng): 2 bệnh nhân

Trong số các trường hợp dương tính Hà Nội công bố hôm nay, có 61 ca ghi nhận tại cộng đồng, 58 người được phát hiện dương tính khi đã đi cách ly tập trung.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội đã có 1.100 ca dương tính SARS-CoV-2, gồm 663 phát hiện tại cộng đồng và 437 trường hợp đã được cách ly từ trước.

Nguyễn Liên

Cả ngày 30/7 có 8.649 ca Covid-19, 3.704 người khỏi bệnh

Cả ngày 30/7 có 8.649 ca Covid-19, 3.704 người khỏi bệnh

Tối nay, Việt Nam công bố 3.657 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.649 trường hợp. TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước với 4.282 ca mắc mới.

Bộ trưởng Y tế: ‘Dịch Covid-19 đang ở giai đoạn tấn công’

Bộ trưởng Y tế: ‘Dịch Covid-19 đang ở giai đoạn tấn công’

Bộ trưởng nhận định, dịch đang ở giai đoạn tấn công. Đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, thực hiện giãn cách xã hội chỉ làm “phẳng hoá đường cong của lây nhiễm”.