Gần 78% F0 khỏi bệnh

Theo Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4, nước ta đã ghi nhận 1.711.890 ca Covid-19, 1.333.827 người đã khỏi bệnh (77,9%) và 31.842 tử vong tại 51 tỉnh, TP. Riêng trong ngày 30/12, cả nước thêm 17.000 ca mắc mới , có11.404 ca mắc trong cộng đồng (chiếm 67,2% tổng số mắc trong ngày).

Bộ Y tế cũng liệt kê 4 tỉnh có ca cộng đồng cao. Đó là Cà Mau, trong ngày 30/12, tỉnh này ghi nhận 695 ca cộng đồng (tăng 678 ca so với ngày trước đó), số mắc giai đoạn 4 đến nay là 36.585 ca.

Hà Nội trong ngày ghi nhận 1.508 ca cộng đồng (tăng 525 ca so với ngày trước đó), số mắc giai đoạn 4 đến nay là 43.924 ca.

TP. Đà Nẵng trong ngày ghi nhận 149 ca cộng đồng (tăng 5 ca so với ngày trước đó), số mắc giai đoạn 4 đến nay là 11.035 ca.

Tỉnh Kiên Giang trong ngày ghi nhận 95 ca cộng đồng (tăng 34 ca so với ngày trước đó), số mắc giai đoạn 4 đến nay là 29.703 ca.

{keywords}
Xe cứu thương vận chuyển F0 tại bệnh viện ở Hà Nội

Hiện nay nước ta đang điều trị 346.221 F0. Cả nước có 7.336 trường hợp nặng đang điều trị, trong đó, thở ô xy qua mặt nạ là 4.484 ca; thở ô xy dòng cao HFNC là 1.198 ca; thở máy không xâm lấn là 165 trường hợp, thở máy xâm lấn 799 ca và can thiệp EMO 19 trường hợp.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, từ tháng 3/2021 đến hết ngày 29/12, Việt Nam đã tiếp nhận 192.002.218 liều vắc xin phòng Covid-19. Trong tổng số 192 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 đã tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 112 đợt với tổng số 175,1 triệu liều, còn khoảng 17 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vắc xin.

Đến hết ngày 29/12, cả nước đã tiêm được 149.318.658 liều, tỷ lệ sử dụng đạt 85,3% số vắc xin phân bổ 112 đợt. Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tưӧng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm 2021, trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và bắt đầu triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại.

Tình hình dịch cơ bản được kiểm soát

Bộ Y tế nhận định, đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc. Thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhất là giám sát phát hiện sớm, tổ chức thu dung, điều trị giảm bệnh nặng, tử vong. Ngành y tế cần quản lý rủi ro, đặc biệt là nhóm nguy cơ, có bệnh nền chưa được tiêm đầy đủ vắc xin.

Bộ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp, phương châm phòng chống dịch với 3 trụ cột (cách ly, xét nghiệm, điều trị) và công thức “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”.

Chúng ta cũng không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là dịp Tết Dương lịch 2022, tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng, tình nguyện viên trong hỗ trợ tư vấn, chăm sóc, theo dõi người bệnh. Tăng cường áp dụng các biện pháp công nghệ để quản lý ca bệnh và điều hành, quản lý dịch bệnh.

Ngoài ra, ngành y tế cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước, bám sát diễn biến dịch của biến chủng Omicron. Thực hiện việc mua, phân bổ vắc xin kịp thời cho các địa phương, chú trọng tiến độ tiêm vắc xin trong đó chú ý đến việc tiêm mũi 3 và đảm bảo an toàn khi thực hiện tiêm nhắc lại đối với trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, ngành y tế phải dự trù, phân bổ đủ thuốc điều trị Covid-19, hướng dẫn tổ chức cấp phát thuốc cho người nhiễm virus để được điều trị sớm, chỉ đạo tăng cường nguồn ô xy phục vụ công tác điều trị. Đồng thời, cần tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn để phát hiện, sàng lọc, điều trị ban đầu, điều trị sớm các trường hợp F0 tại cơ sở, tại nhà.

Ngọc Trang

Phát hiện 14 người nhập cảnh tại Quảng Nam nhiễm biến thể Omicron

Phát hiện 14 người nhập cảnh tại Quảng Nam nhiễm biến thể Omicron

14 trường hợp nhiễm Omicron là hành khách trên các chuyến bay từ Hàn Quốc và Mỹ về nhập cảnh và cách ly tại Quảng Nam.