Các công ty chứng khoán chi quá ít cho CNTT
Không lường trước được sự phát triển của thị trường chứng khoán, các công ty và các trung tâm chứng khoán ở Việt Nam chưa đầu tư thích đáng cho CNTT.
Bà Vũ Thị Kim Liên, Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận định ứng dụng CNTT của các công ty và sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam hiện chưa theo kịp tốc độ phát triển. “Nguyên nhân là do các công ty chứng khoán không lường trước được sự phát triển của thị trường nên chi không thích đáng cho CNTT”, bà Liên giải thích.
Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội - HASTC - mới chi 10 tỷ đồng cho CNTT. Việc duy trì các thiết bị CNTT không chuyên nghiệp là một rủi ro với một sàn giao dịch chứng khoán |
Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) cũng thừa nhận đầu tư cho CNTT của HASTC rất thấp. Từ khi thành lập đến nay, HASTC mới chi 10 tỷ đồng cho CNTT, mức chi, như ông Trung nói, là rất thấp với một trung tâm giao dịch chứng khoán. Vì đầu tư thấp, các công nghệ ứng dụng HASTC hầu hết là sản phẩm không chuyên nghiệp, ngoại trừ hệ thống lưu trữ trên nền công nghệ của Oracle.
Hệ thống thông tin của HASTC đến nay vẫn hoạt động bình thường, chưa có sự cố lớn nào xảy ra nhưng theo ông Trung, việc duy trì các thiết bị CNTT không chuyên nghiệp là tương đối rủi ro với một sàn giao dịch chứng khoán.
Ông Cheng Liang Yeoh, chuyên gia hệ thống IBM cho rằng những khó khăn của các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay xuất phát từ việc họ thiếu hệ thống CNTT toàn diện. Với hệ thống CNTT không hoàn thiện, chuyên gia của IBM cho rằng “các công ty chứng khoán và các trung tâm giao dịch chứng khoán rất dễ xảy ra sự cố và khó có thể thích ứng linh hoạt trước những thay đổi của thị trường”.
Ở khía cạnh khác, ông Võ Tấn Long, Phó tổng giám đốc IBM Việt Nam cho rằng chứng khoán là thị trường tiềm năng cho các công ty CNTT. Bởi với đà phát triển của thị trường chứng khoán hiện nay, ông Long cho rằng “nếu không có giải pháp CNTT phù hợp, các công ty chứng khoán sẽ không có cách nào đáp ứng được yêu cầu của khách hàng”.
Theo đánh giá của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nhiều giải pháp ứng dụng CNTT của các công ty chứng khoán hiện nay không tương thích với hệ thống và yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán. Các quy trình nghiệp vụ được thực hiện thủ công, thiếu linh hoạt với những thay đổi của môi trường.
Đ.Duy